Sôi nổi các hoạt động thể dục - thể thao

21/08/2020 - 04:31

 - Bên cạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, các ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thi đấu thể dục - thể thao (TDTT) sôi nổi, với nhiều nội dung phong phú, chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2020), kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Qua đó, góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp cho nhân dân chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước…

Thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn, bên cạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, các ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thi đấu TDTT sôi nổi, trên tinh thần đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tiêu biểu, ngày 20-8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Tịnh Biên khai mạc Giải trẻ và vô địch Taekwondo các câu lạc bộ tỉnh An Giang, thu hút trên 260 vận động viên, thuộc 20 câu lạc bộ Taekwondo trong tỉnh tham gia tranh tài 38 bộ huy chương.

 “Thông qua các hoạt động TDTT, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước; nâng cao thể chất, tạo sân chơi lành mạnh, khí thế vui tươi, phấn khởi thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong nhân dân. Ngoài ra, đây còn là dịp để ngành thể thao tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển” - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đào Sĩ Tuấn cho biết.

Vừa qua, huyện Châu Thành cũng đã đăng cai tổ chức tốt 2 giải thể thao cấp tỉnh, gồm: Giải bóng đá học sinh tiểu học tỉnh An Giang năm 2020 và Giải đẩy gậy, kéo co thanh thiếu niên và trẻ tỉnh An Giang năm 2020. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Thành Hồ Thị Mộng Thu cho biết: huyện rất vinh dự được đăng cai tổ chức thành công 2 giải thể thao cấp tỉnh, nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và các ngày lễ lớn trong năm. Qua đó, không chỉ góp phần duy trì, phát triển các môn thể thao mà còn giúp ngành thể thao kịp thời tuyển chọn các vận động viên có năng khiếu để đào tạo, bồi dưỡng đưa đi thi đấu tại các giải, hội thao trong khu vực và cả nước.

Năm 2020 là năm TP. Long Xuyên tổ chức nhiều sự kiện lớn, quan trọng, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025), lễ công bố Quyết định Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, bên cạnh tổ chức các sự kiện chính trị, thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT rộng khắp, góp phần tạo không khí sôi nổi, vui tươi chào mừng các sự kiện trọng đại này.

Ngoài các hoạt động do thành phố tổ chức, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với địa phương và Liên đoàn Vovinam tỉnh tổ chức Giải trẻ vovinam các câu lạc bộ tỉnh An Giang 2020, từ ngày 25 đến 28-8. Qua giải nhằm phát triển phong trào tập luyện vovinam trong tỉnh, đặc biệt là lực lượng thanh thiếu niên, học sinh. Đồng thời, đánh giá trình độ tập luyện, khả năng thi đấu của vận động viên, để tuyển chọn các nhân tố xuất sắc bổ sung vào lớp năng khiếu và đội tuyển tỉnh.

Chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thi đấu, giao lưu TDTT rộng khắp nhưng vẫn đảo bảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, tập trung vào các môn: bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, võ thuật và các trò chơi dân gian… Qua đó, góp phần xây dựng đời sống tinh thần người dân, thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển…

KHÁNH MY

 

Liên kết hữu ích