Sôi nổi nhiều hoạt động mừng Đảng - mừng xuân

29/01/2019 - 07:39

 - Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, mừng đất nước và quê hương An Giang đổi mới, khắp nơi trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phong phú, thiết thực phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết.

 Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phạm Thế Triều cho biết: “Các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Văn hóa, Thư viện, Bảo tàng tỉnh, nhà hàng, khách sạn, đơn vị lữ hành du lịch… đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động đa dạng, phong phú để phục vụ nhân dân tận hưởng Tết cổ truyền dân tộc vui vẻ, hạnh phúc, lành mạnh, an toàn và ý nghĩa, bắt đầu từ trung tuần tháng 12-2018 đến trung tuần tháng 2-1019”. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phát hành trên 3.000 mẫu tranh, băng đĩa, áp phích, tài liệu cổ động tuyên truyền “Mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019” cho các huyện, thị xã, thành phố phổ biến cho nhân dân. Trưng bày chuyên đề: An Giang xưa - nay và bộ sưu tập máy ảnh. Chiếu 15 suất phim mừng Đảng - mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019, tuyên truyền an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ nhân dân và lực lượng vũ trang biên giới trong tỉnh. Tổ chức Hội bánh ngày Xuân mừng xuân Kỷ Hợi 2019, thi nấu bánh tét… Trung tuần tháng 1-2019, Thư viện tỉnh trưng bày sách chuyên đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ, Bác Tôn và các loại sách lịch sử, văn hóa, tạp chí, báo mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Hội Nhà báo tỉnh phối hợp Thư viện, Bảo tàng tổ chức Hội Báo xuân tại TP. Long Xuyên và các huyện: Châu Thành, An Phú, Tịnh Biên.

Các huyện, thị xã, thành phố triển lãm hình ảnh “Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019) và thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh” của tỉnh và địa phương. Đặc biệt, năm nay các địa phương tổ chức “Tết quân-dân” gói bánh tét, khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho bà con nghèo người neo đơn, gia đình chính sách… thể hiện tình cảm sâu sắc gắn bó ấm áp quân - dân. Qua đó, chung tay góp sức cùng bà con đón mùa xuân vui tươi, đầm ấm, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân gắn với an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Nhân dịp Tết cổ truyền, các đơn vị lữ hành mở nhiều tour tham quan trong nước, chủ động liên kết tour, tuyến tham quan nước ngoài. Các đơn vị lữ hành du lịch lên phương án chọn lọc tổ chức các tour, tuyến tham quan nội tỉnh phong phú, hấp dẫn: từ TP. Long Xuyên đến các khu du lịch: đồi Tức Dụp (Tri Tôn) - rừng tràm Trà Sư (Tịnh Biên) - khu du lịch núi Sam, kênh Vĩnh Tế (TP. Châu Đốc) - bè cá làng Chăm, hành trình khám phá núi Cấm, đi cáp treo ngắm núi Cấm. Đặc biệt, tổ chức Teambuilding - “Gắn kết yêu thương” dành cho đoàn khách từ 40 người….

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, khách sạn Hòa Bình (TP. Long Xuyên) tổ chức chương trình dạ tiệc mừng năm mới dành cho khách lưu trú tại khách sạn. Khách sạn Victoria Hàng Châu (TP. Châu Đốc) tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng năm mới, múa lân biểu diễn nghệ thuật, tổ chức gói bánh tét. Khu di tích lịch sử đồi Tức Dụp (Tri Tôn) tổ chức chương trình ca múa nhạc tổng hợp, lân hội nghinh xuân; ẩm thực 3 miền, trò chơi dân gian. Điểm dừng chân du lịch Vạn Hương Mai tổ chức chương trình ca múa nhạc mừng xuân, hái lộc đầu xuân, ẩm thực 3 miền và gian hàng bánh dân gian. Công viên Mỹ Thới (TP. Long Xuyên) tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng xuân; chương trình múa rối nước dân gian Việt Nam; biểu diễn lân-sư-rồng để nhân dân trong, ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi.

Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Phú Tân khai mạc Giải võ cổ truyền học sinh tỉnh An Giang năm học 2018-2019. Giải quy tụ 280 võ sinh đến từ các huyện, thị xã, thành phố thi đấu 2 nội dung quyền và đối kháng. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức lao động tỉnh An Giang mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Giải đấu thu hút gần 600 vận động viên đến từ 52 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tham gia thi đấu.

Tại TP. Châu Đốc, TP. Long Xuyên, Chợ Mới… nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, hào hứng chào xuân mới, mang đến niềm vui cho mọi tầng lớp nhân dân và tạo động lực phấn đấu cho năm 2019 nhiều kỳ vọng. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Châu Đốc Nguyễn Đức Linh cho biết: “Ngoài các hoạt động thể thao mừng Đảng - mừng xuân, TP. Châu Đốc sẽ tổ chức 2 giải thể thao nổi bật là giải bơi lội và giải thi đấu võ taekwondo, tổ chức hội thi chọi gà tre và hội thi chim hót”. Tại các địa phương: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú và TX. Tân Châu tổ chức nhiều hoạt động nhằm mang đến không khí vui tươi cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, Chăm trước thềm năm mới. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Mới Nguyễn Thị Sáu cho biết: “Huyện tổ chức các hoạt động: triển lãm ảnh chuyên đề “Thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội huyện năm 2018”, tổ chức liên hoan tiếng hát lực lượng vũ trang, liên hoan đờn ca tài tử huyện Chợ Mới lần VII, hội hoa xuân, giải cờ tướng… tạo không khí vui tươi đón mừng năm mới”.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU