Sửa tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm, một người té tử vong

07/06/2019 - 16:00

 - Chiều 7-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tịnh Biên cho biết, đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động, xảy ra tại khu vực tượng Phật Di Lặc (đỉnh núi Cấm, xã An Hảo), làm một người tử vong.

Sửa tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm, một người té tử vong

Tượng Phật Di Lặc đang được sửa chữa, nơi ông T. bị tai nạn

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 5-6, ông Đinh Nguyễn T. (Châu Phú), cùng hai người khác tham gia sửa chữa bên trong tượng Phật Di Lặc, ở tầng 2. Trong quá trình làm việc, ông T. bị ngã xuống đất, chấn thương nặng ở vùng đầu, được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Được biết, ông T. là lao động công nhật, không được ký hợp đồng lao động, cũng như Bảo hiểm tai nạn.

Bí thư Đảng ủy xã An Hảo Trần Minh Hòa cho biết, ngay sau khi cơ quan chức năng hoàn thành thủ tục khám nghiệm hiện trường, chính quyền địa phương đã hỗ trợ  đưa thi thể nạn nhân về gia đình an táng. Đồng thời, đơn vị thi công công trình sửa chữa tượng Phật Di Lặc cũng  hỗ trợ gia đình ông T. 20 triệu đồng, để lo hậu sự cho nạn nhân.

Tin, ảnh: THANH TIẾN

 

Liên kết hữu ích