Ngoáy tai dù bằng tăm bông hay móc kim loại cũng có nguy cơ gây viêm nhiễm, tổn thương màng nhĩ và ảnh hưởng đến thính lực.
Nước mía tốt nhưng không phải ai cũng có thể uống được, vậy ai không nên uống nước mía?
Năm nay, bệnh tay chân miệng được đánh giá là đến sớm hơn và xuất hiện nhiều ca bệnh nặng, nguy hiểm.
Mục tiêu chương trình là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về cách làm mẹ an toàn, tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong cộng đồng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.
Nhiều người thường có thói quen nấu nước tía tô để uống, vậy uống nước tía tô có tác dụng gì?
Thói quen ăn uống lành mạnh là một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ đẩy lùi quá trình lão hóa của cơ thể.
Ngày 29/6, bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, có 92 ca mắc COVID-19 mới trên cả nước, giảm nhẹ so với ngày trước đó.
Số bệnh nhân là trẻ em được chẩn đoán bị điếc đột ngột tại Bệnh viện Tai mũi họng Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng trong thời gian gần đây.
Một cô gái trẻ đã tử vong sau khi nâng ngực trong một khách sạn tại TP.HCM. Sở Y tế TP cho rằng 'thẩm mỹ chui' đang có xu hướng chuyển vào các khách sạn, nhà trọ để tránh cơ quan quản lý.
Gạo Nhật dẻo, hạt ngắn, hàm lượng chất xơ cao, chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe.
Không chỉ cùi vải vừa được sử dụng làm thực phẩm, vừa làm thuốc và hạt quả cũng được coi là vị thuốc quý trong Đông y.
Chuối là loại quả được nhiều người yêu thích, tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn được, vậy những ai không nên ăn chuối chín?
Về dịch COVID-19 hôm nay 28-6, Bộ Y tế cho biết dù số ca nhiễm tăng nhưng bệnh nhân nặng lại giảm trong 24 giờ qua
Năm công ty tại Hải Dương bị Bộ Y tế xử phạt số tiền 12-25 triệu đồng do có vi phạm trong an toàn thực phẩm.
Loại hạt này có giá vô cùng đắt đỏ bởi quy trình để lấy hạt cũng rất phức tạp.
Ngày 27/6, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu cảnh báo nguy cơ từ COVID-19 vẫn còn hiện hữu khi cơ quan này vẫn ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong liên quan tại khu vực mỗi tuần.
Ngày 27/6, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận một bé gái 4 tuổi bị tắc ruột vì ăn bông gòn trong ruột gấu bông.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các nước đang phải tiếp tục đối mặt với đại dịch nguy hiểm khác sau Covid-19 đó là các bệnh không lây nhiễm như ung thư, đái tháo đường, tim mạch.
Về dịch COVID-19 hôm nay 27-6, Bộ Y tế cho biết ca mắc giảm mạnh so với ngày trước đó. Cùng ngày có thêm 39 người khỏi bệnh
Nữ bệnh nhân sốt cao, đau thượng vị nên đi nội soi tiêu hóa. Kết quả khám cho thấy bà dương tính với sốt xuất huyết, máu cô đặc.