Trong ngày 6-1-2022 có 804.906 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 157.740.557 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 78.146.683 liều, tiêm mũi 2 là 70.529.369 và tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 9.064.505 liều.
Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 16.278 ca mắc mới COVID-19, nhiều nhất vẫn là Hà Nội với hơn 2.700 ca, đồng thời cả nước có 14.633 bệnh nhân khỏi bệnh và 233 ca tử vong.
Người nhiễm Omicron có thể bị đau mắt sau 2 ngày ủ bệnh và rụng tóc khi gần khỏi.
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 139/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về giải pháp cung ứng oxy phục vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.
Flurona là thuật ngữ dùng để mô tả người nhiễm virus cúm và SARS-CoV-2 cùng một lúc hoặc liên tiếp nhau.
Tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 156.902.083 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.110.585 liều, tiêm mũi 2 là 70.279.466 và tiêm mũi 3 là 8.512.032 liều.
Tối 6-1, Bộ Y tế ghi nhận 16.472 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố và ngoài ra Vĩnh Long bổ sung thêm 9.370 trường hợp F0.
Ngày 5-1, Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế đã khẩn trương tổ chức phiên họp để xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir của các cơ sở sản xuất trong nước.
Hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C) tác động đến nhiều cơ quan trong cơ thể, trong đó có tim mạch. Hội chứng chỉ ghi nhận ở trẻ em hậu Covid-19.
Bộ Y tế cảnh báo thời gian tới, nguy cơ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc biến chủng Omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn.
Theo Bộ Y tế, hôm nay cả nước ghi nhận 17.017 ca nhiễm mới tại 63 tỉnh thành, tăng 2.168 ca so với hôm qua. Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm biến thể Omicron.
Một quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Abdi Mahamud ngày 4-1 cho biết tất cả các loại vaccine ngừa COVID-19 vẫn giúp bảo vệ con người khỏi nguy cơ bệnh trở nặng, phải nhập viện hoặc tử vong, ngay cả khi nhiễm biến thể Omicron.
Bộ Y tế đã phân bổ hơn 300.000 liều thuốc Molnupiravir cho 51 địa phương đang triển khai Chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát thuốc Molnupiravir cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ tại cộng đồng.
Hôm nay, Bộ Y tế sẽ họp xem xét cấp số đăng ký thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir cho 4 công ty dược trong nước.
Người gặp vấn đề ở phổi sẽ có nhịp thở gấp gáp, khó thở ngay cả khi đang nghỉ ngơi.
Nhằm bảo vệ đối tượng trẻ em trước đại dịch COVID-19, nhiều quốc gia trên thế giới đã tiến hành tiêm vaccine cho các em nhỏ từ 5-11 tuổi.
Ngày 4-1, Việt Nam ghi nhận 14.829 ca mắc mới COVID-19 trong nước tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.864 ca trong cộng đồng), trong khi có 224 ca tử vong.
Trên mạng xã hội đang tràn lan nhiều loại thuốc được quảng cáo phòng và điều trị COVID-19. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên tỉnh táo, không tự ý dùng thuốc, tránh "tiền mất tật mang".
Một nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc trường Đại học Copenhaghen (Đan Mạch) thực hiện và công bố hồi tuần trước cho thấy tình trạng lây nhiễm thứ phát COVID-19 diễn ra nhanh chóng do biến thể Omicron có khả năng né tránh kháng thể do vaccine tạo ra.
Theo các chuyên gia y tế, hiện nay, những bệnh đường hô hấp như viêm phổi, cúm, viêm phế quản, viêm xoang, bạch hầu… vẫn có nguy cơ bùng phát trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.