Vào mùa thi căng thẳng, các sĩ tử cần có chế độ sinh hoạt khoa học, ăn đủ chất, chú trọng các thực phẩm có lợi cho não bộ, tim mạch.
Suy dinh dưỡng là nguyên nhân chính tăng tỉ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi, bệnh còn khiến cho các bé bị tiêu chảy, bệnh lý hô hấp kéo dài dẫn đến trẻ ăn uống kém, tinh thần và thể chất bị suy giảm.
Hiện đã xuất hiện một số ổ dịch nhiễm vi khuẩn viêm não mô cầu. Vi khuẩn não mô cầu thường gây viêm màng não, viêm não, dễ tiến triển sang thể nặng và dẫn đến tử vong. Cách phòng bệnh tốt nhất là tiêm vắc xin.
Trong những ngày nghỉ lễ, các đơn vị y tế trực Đường dây nóng 24/24h để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp, chi viện, ứng cứu trong trường hợp cần thiết như: các diễn biến bất thường về cấp cứu, tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Thai phụ ăn quá nhiều đường có thể khiến con sinh ra kém thông minh hơn. Các nhà khoa học khuyến cáo thai phụ nên hạn chế nạp đường từ thực phẩm chế biến và các loại nước ngọt.
Vắc xin 5 trong 1 ComBe Five sẽ được triển khai tiêm trên toàn quốc vào tháng 8 tới, tức là lùi thêm 2 tháng so với dự kiến.
Trong giờ ra chơi, một nhóm học sinh lớp 1, Trường tiểu học Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An rủ nhau nhặt quả cây ngô đồng, lấy hạt ăn khiến 7 em bị ngộ độc.
Theo dõi trẻ sau tiêm vắc xin, khi thấy biểu hiện hơi bất thường như: Khóc quấy liên tục, lờ đờ... phải đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế kịp thời.
Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên của “mùa dịch” năm nay bị viêm màng mủ do vi khuẩn não mô cầu đến từ Hưng Yên.
Lo lắng là một trong những vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến nhất ảnh hưởng đến nhiều người trong cuộc sống hiện đại.
Trán hằn nhiều nếp nhăn có thể do các mô cơ bị yếu nên người trẻ tuổi cũng có thể bị nhăn trán. Một số lý do khác gây nhăn trán còn là căng thẳng, di truyền, lối sống, lạm dụng trang điểm...
Bạn sẽ nản lòng hơn trong việc biến giấc mơ giảm cân thành hiện thành nếu biết các “sự thật mất lòng” dưới đây.
Không ít người trong chúng ta tin rằng việc tắm thường xuyên sẽ giúp cơ thể sạch sẽ, ít bị bệnh. Nhưng trên thực tế, các nhà khoa học phát hiện tắm quá nhiều lại khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn.
Ngày 19-4, tại Hà Nội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghiên cứu điều tra bệnh Rickettsia, sốt mò, sốt Q tại bệnh viện và cộng đồng trên toàn quốc trong 4 năm (từ 2018 đến 2021).
Cà phê là thức uống được tiêu thụ nhiều nhất thế giới, cũng là câu cửa miệng. Bồi dưỡng ai đó - “tiền cà phê cà pháo”; "đi uống nước - đi cà phê”... Cà phê thường được uống vào buổi sáng, buổi trưa, thậm chí vào buổi tối.
Nhiều người không nhận ra rằng dù không hút thuốc hay uống càphê nhiều, răng của họ vẫn bị xỉn màu do các tác nhân khác. Sau đây là chín loại thực phẩm khiến răng bạn sẽ xỉn màu nhất và cách khắc phục điều đó.
Giống như mỗi người mẹ mới sinh, Kirsty Browne cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con khỏe mạnh được sinh ra. Tuy nhiên, cảm giác hạnh phúc này của Browne còn nhiều hơn.
Các bác sĩ ở Úc đang kêu gọi gấp rút nghiên cứu nguyên nhân của chứng loét da "ăn thịt người" đang "diễn biến xấu" ở bang Victoria.
Thạc sĩ Hoàng Thị Bích Liên – Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh Hà Nội cho biết cây cà gai leo có tác dụng không chỉ trong xơ gan mà ngay cả trong điều trị các bệnh răng miệng,
Vắc xin 5 trong 1 ComBe Five do Ấn Độ sản xuất đã được Bộ Y tế chọn thay thế vắc xin Quivaxem trong chương trình Tiêm chủng mở rộng.