Trước tình hình gia tăng ca ngộ độc thực có chứa độc tố tự nhiên (nấm độc, hoa quả rừng, cây rừng...) vào mùa xuân và đầu mùa hè, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm.
Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 16/2 Việt Nam ghi nhận 13 ca mắc mới COVID-19, 4 ca khỏi bệnh và có 5 bệnh nhân nặng đang điều trị.
Về dịch COVID-19 hôm nay 15-2, Bộ Y tế cho biết số mắc giảm 31 ca nhưng bệnh nhân nặng lại tăng trong 24 giờ qua
Một nghiên cứu của Cơ quan y tế công của Pháp công bố ngày 14/2 đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể số người trẻ rơi vào trạng thái trầm cảm. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này được cho là do dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng chống dịch.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 14/2/2023 của Bộ Y tế cho biết, có 50 ca mắc mới COVID-19, 31 ca khỏi bệnh, không có F0 tử vong.
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội nếu bị mắc COVID-19 sẽ được hưởng các khoản tiền sau: chế độ ốm đau; chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe và tiền lương nếu chưa nghỉ hết phép.
Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.704 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày 13/2, cả nước ghi nhận 12 ca mắc mới, 8 ca điều trị khỏi bệnh và không có ca tử vong.
Thời điểm này, các bệnh các bệnh sởi, thủy đậu đã vào mùa, cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh cho trẻ.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 12/2 của Bộ Y tế cho biết có 41 ca mắc mới COVID-19; 11 ca được công bố khỏi bệnh; và không có ca tử vong.
Nhiều bệnh nhân cao huyết áp sợ uống cà phê sẽ khiến họ thêm "tăng xông". Nhưng các nhà khoa học Ý đã khẳng định điều ngược lại.
Theo bản tin phòng chống dịch của Bộ Y tế, ngày 11/2, Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc mới, ít hơn hôm qua, trong khi số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6 ca.
Bộ Y tế đã bổ sung COVID-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Đây là nội dung Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế vừa ban hành.
Dịp nghỉ lễ Tết dài ngày cùng với yếu tố thời tiết, thói quen sinh hoạt, ăn uống thất thường khiến số người đột quỵ sau Tết tăng lên, trong đó nhiều người trẻ tuổi.
Ngày 10/2, cả nước có 13 ca mắc mới COVID-19; còn 3 ca nặng đang thở oxy.
Bộ Y tế vừa bổ sung Covid-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Thông tư này có hiệu lực từ 1/4.
Các cuộc đàm phán dự thảo thỏa thuận toàn cầu về đại dịch dự kiến được khởi động từ ngày 27/2 tới. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ giúp thế giới xích lại gần nhau hơn, cùng xây dựng lá chắn vững chắc bảo vệ sức khỏe người dân trước những đại dịch trong tương lai.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 9/2 của Bộ Y tế cho biết có 17 ca mắc mới COVID-19; trong ngày có 46 bệnh nhân khỏi; hôm nay tròn 40 ngày Việt Nam không ghi nhận ca COVID-19 tử vong.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, công bố danh mục gần 8.900 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin và sinh phẩm y tế được gia hạn đăng ký, tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.
Theo Bộ Y tế, trung bình số ca tử vong do COVID-19 ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca; tổng số ca tử vong tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Trong những ngày thời tiết, nồm ẩm, tại Bệnh viện Thanh Nhàn đã ghi nhận số trẻ nhập viện gia tăng, chủ yếu mắc các bệnh về hô hấp.