Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.519.539 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.414 ca nhiễm).
Theo kết quả giám sát của Bộ Y tế, 24 mặt hàng của 8 đơn vị trúng thầu gói thuốc tập trung quốc gia quý III có số lượng tồn kho thấp không đủ cung ứng theo dự trù.
Cả nước ghi nhận gần 327.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó hơn 120 ca tử vong, dịch vẫn chưa có dấu hiệu “giảm nhiệt”.
Theo Bộ Y tế, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.178 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Về dịch COVID-19 hôm nay 6-12, Bộ Y tế cho biết số mắc giảm so với ngày trước đó nhưng bệnh nhân nặng lại tăng thêm 21 trường hợp.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa gia hạn giấy đăng ký lưu hành thêm 46 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, nâng tổng số thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn qua 5 đợt lên hơn 10.200 loại.
Pfizer cho biết nếu được thông qua, trẻ em tại Mỹ sẽ được tiêm 2 mũi cơ bản bằng vaccine ngừa COVID-19 cũ và một mũi tăng cường bằng vaccine cải tiến có khả năng chống biến thể Omicron.
Chiều 5/12, Bộ Y tế cho biết, trong ngày, cả nước ghi nhận 427 ca mắc COVID-19 mới, tăng gấp hai lần so với ngày hôm qua; không có trường hợp tử vong do COVID-19.
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa ghi nhận một trường hợp trẻ 2 tuổi gặp biến chứng rất nặng sau nhiễm Adeno virus.
Theo WHO và CDC Mỹ, tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh sởi đã liên tục giảm, công tác theo dõi căn bệnh này còn kém và các kế hoạch ứng phó bị trì hoãn do đại dịch COVID-19.
Ngày 3/12, cả nước có 393 ca mắc mới COVID-19; thêm 1 ca tử vong do COVID-19 tại Cần Thơ.
Theo Cơ quan an ninh y tế Anh, 5 trẻ em dưới 10 tuổi ở vùng England và 1 trẻ khác ở xứ Wales đã tử vong sau khi được chẩn đoán nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A xâm lấn hiếm gặp.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 2/12 nhấn mạnh WHO hy vọng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 sắp kết thúc, nhưng mong muốn này chưa thể trở thành hiện thực.
Ước tính, tại Việt Nam hiện nay, cứ 100 trẻ sinh ra thì có 2 trẻ có vấn đề về sức khỏe hoặc mang thương tật suốt đời. Việc cứu được số trẻ này sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao chất lượng dân số Việt Nam.
Ngày 2/12, Việt Nam có 635 ca mắc mới COVID-19, tăng so với các ngày gần đây.
Đa số người bệnh ung thư đại trực tràng được phát hiện ở giai đoạn muộn nên việc điều trị khó khăn, tốn kém.
Theo Bộ Y tế, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.176 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Thuốc chữa bệnh máu khó đông Hemgenix gần đây đã lập kỷ lục thế giới mới khi trở thành loại thuốc đắt tiền nhất từ trước đến nay.
Các chuyên gia nhận định, Việt Nam vẫn còn ở xa so với mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030 khi số ca mắc mới ghi nhận hàng năm vẫn còn cao.
Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1/12), Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 (từ ngày 10/11 đến 10/12) với chủ đề 'Chấm dứt đại dịch AIDS-Thanh niên sẵn sàng'.