- Qua kiểm tra 24 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường Mỹ Thới, lực lượng chức năng ghi nhận 19 cơ sở đạt yêu cầu; 4 cơ sở được nhắc nhở khắc phục vi phạm và 1 căn tin trường học chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.Tiến sỹ Angela Pratt cho hay COVID-19 không theo mùa. Cúm mùa thường vào mùa đông nhưng COVID-19 ở nhiều quốc gia có thể lây lan ở bất cứ loại thời tiết nào.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 8/5/2023 của Bộ Y tế cho biết có 2.055 ca mắc mới COVID-19, 474 ca khỏi bệnh, có 1 F0 tử vong tại Tây Ninh.
Các chuyên gia cho hay, Việt Nam cũng sẽ nghiên cứu đánh giá để sớm xem xét công bố cấp quốc gia với đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, thời điểm này Việt Nam đang có làn sóng dịch nhỏ, chưa thể đưa Covid-19 ra khỏi danh sách bệnh truyền nhiễm nhóm A.
Dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo, xử lý, nhưng thời gian qua, các quảng cáo về các bài thuốc đông y "gia truyền" vẫn xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội với cam kết khỏi bệnh hoàn toàn. Không ít người đã tin tưởng mua và tự ý sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe.
Bệnh tan máu bẩm sinh là do tan máu di truyền. Bệnh có 2 biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể. Do đó, bệnh nhân phải điều trị suốt đời, nếu không được điều trị thường xuyên, đầy đủ, sẽ có nhiều biến chứng làm bệnh nhân chậm phát triển thể trạng, giảm sức học tập, lao động...
Về dịch COVID-19 hôm nay 7/5, Bộ Y tế cho biết số mắc giảm sâu vào ngày cuối tuần. Hiện cả nước chỉ còn 75 bệnh nhân nặng, trong đó có 4 ca thở máy xâm lấn
Thống kê tuần từ 30/4 đến 6/5, Việt Nam ghi nhận 14.068 ca mắc COVID-19.
Hôm nay (6/5), cả nước ghi nhận 2.804 ca mắc mới COVID-19, bệnh nhân nặng đang phải thở oxy là 141 ca.
Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, ho đàm, thở mệt, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết kèm tổn thương gan cấp. Các bác sĩ xác định bé nhiễm cúm A, chủng H1.
Tình trạng mệt mỏi và 'não sương mù' do COVID-19 kéo dài nằm trong nhóm những triệu chứng phổ biến và gây suy nhược nhất, có thể bắt nguồn từ rối loạn hệ thần kinh.
Đối với Việt Nam, đây là thời điểm để nhìn lại hoạt động ứng phó tổng thể vô cùng mạnh mẽ của đất nước đối với COVID-19 và đây không phải là lúc chúng ta mất cảnh giác.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người chết vì dịch Covid-19 đã giảm 95% kể từ đầu năm 2023 đến nay, cho thấy thành tựu của ngành y tế trong đẩy lùi đại dịch. Tuy nhiên, thế giới vẫn phải đối mặt nhiều thách thức cũ và mới, như tình trạng chậm tiêm chủng, nguy cơ dịch bệnh trỗi dậy...
Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, sau 4 ngày nghỉ lễ, tổng người khám COVID-19 là 4.618. Người mắc COVID-19 nhập viện điều trị nội trú là 2.477. Người bệnh COVID-19 chuyển viện là 176. Số ca COVID-19 ra viện là 1.684.
Hôm nay (5/5) cả nước ghi nhận 3.399 ca mắc mới COVID-19, bệnh nhân nặng đang phải thở oxy là 161 ca.
Từ ngày 29/4 đến ngày 3/5, trung bình mỗi ngày, trên địa bàn TP HCM có 101 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 84 ca nhập viện
Theo Bộ Y tế, ngày 4/5 có 809 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.195 ca.
Chiều 3/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu từ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế ngành cho thấy, chỉ trong 1 ngày (từ 7 giờ ngày 2/5 - 7 giờ ngày 3/5), các cơ sở y tế trong cả nước đã khám, cấp cứu cho 90.783 người bệnh.
Ngày 3/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố chiến lược mới trong phòng chống COVID-19, trong đó tìm cách giúp các quốc gia chuyển từ cơ chế khẩn cấp sang chiến lược phòng ngừa và kiểm soát lâu dài đối với dịch bệnh này.
Ngày 3/5, Việt Nam có thêm 1.201 ca mắc mới COVID-19; còn 121 bệnh nhân COVID-19 nặng đang thở oxy.
Những ngày gần đây, dịch COVD-19 tăng cao, nhiều ngày số ca mắc mới lên tới hàng nghìn ca, có ngày vượt mốc 3.000 ca. Số ca diễn biến nặng cũng tăng. Tại các tỉnh, thành phố liên tục ghi nhận các ca tử vong do COVID-19.