Đến nay, đã có 17 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng từ 12- 17 tuổi và đã tiêm được 1.519.686 liều.
Tính từ 16 giờ ngày 16-11 đến 16 giờ ngày 17-11, Việt Nam ghi nhận 9.849 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong ngày có 67 ca tử vong, có 3.873 bệnh nhân khỏi bệnh.
Bộ Y tế đang trình Chính phủ kế hoạch mua, sử dụng vắc-xin Covid-19 năm 2021-2022, trong đó đề nghị vẫn thực hiện tiêm chủng miễn phí vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân đến hết năm 2022. Trường hợp có thay đổi về chủ trương tiêm miễn phí, Bộ Y tế sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
Số người hút thuốc lá trên toàn thế giới đã giảm đều đặn trong những năm gần đây. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết như vậy trong báo cáo công bố ngày 16-11, đồng thời kêu gọi các quốc gia đẩy mạnh triển khai các biện pháp kiểm soát để loại bỏ tình trạng nghiện thuốc lá.
Chiều 16-11, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều thai phụ mắc COVID-19 trở nặng, nguy kịch vì chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Đa số những thai phụ này mang thai quý, thai hiếm.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 15-11 đến 16 giờ ngày 16-11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.650 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 9.641 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.038 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 4.369 ca trong cộng đồng).
Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện các cáo buộc cho rằng một chất mới đã được thêm vào trong thành phần vaccine ngừa COVID-19 Pfizer nhằm giúp chống lại các cơn đau tim liên quan đến vaccine ở trẻ em. Tuy nhiên, đây là thông tin vô căn cứ.
Những ngày gần đây, tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tiếp tục được đẩy nhanh, với số mũi tiêm đều đạt trên 1 triệu mũi/ngày.
Giới chuyên môn cảnh báo các triệu chứng COVID-19 hiện nay khó phân biệt với cảm lạnh thông thường.
Việc phát hiện biến thể B.1.640 một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về khả năng biến đổi của virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh chưa thể đảm bảo cân bằng nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới.
Bộ Y tế ngày 15-11 ghi nhận thêm 8.616 ca nhiễm mới, 1.205 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Lưỡi của máy cắt cỏ đã bị va chạm vào thân cây và bật văng ra khỏi máy vào rồi bật trở lại vào chân người bệnh gây nên đứt rời hoàn toàn bàn chân trái.
Khối u hốc mũi, kích thước 5x4cm lan rộng, đè đẩy vùng xoang hang, cuống thị giác, hố yên…, ranh giới không rõ, khiến bệnh nhân có những cơn đau đầu dữ dội cũng như bị mờ mắt.
Bộ Y tế thông tin, trong tháng 11, địa phương nào không đảm bảo tỷ lệ phủ vắc xin, phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ trong tiêm chủng.
Cơ quan Dược phẩm Ai Cập (EDA) ngày 14-11 thông báo chính thức thử nghiệm lâm sàng vaccine COVI-VAX, đánh dấu loại vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên do Ai Cập tự sản xuất nội địa.
Chiều 14-11, Bộ Y tế công bố thêm 8.176 ca nhiễm COVID-19, trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.163 ca ghi nhận trong nước tại 52 tỉnh, thành phố.
Dịch bệnh kéo dài khiến nhu cầu xét nghiệm test COVID-19 tăng mạnh. Dư luận xã hội, đặc biệt các doanh nghiệp rất mong muốn cơ quan quản lý có mức giá hợp lý đối với các mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế (bao gồm kit test xét nghiệm).
Chiều 13-11, Bộ Y tế công bố thêm 8.497 ca COVID-19, trong đó 8.481 ca ghi nhận trong nước.
Với 31 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tỉnh Đồng Nai hiện có số khu công nghiệp nhiều nhất cả nước. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11 đến nay, bình quân mỗi ngày, Đồng Nai ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mới, nguồn lây phần lớn liên quan doanh nghiệp đang sản xuất. Do vậy, địa phương đang gấp rút thiết lập trạm y tế lưu động trong các khu công nghiệp, ngăn chặn phát sinh thành ổ dịch lớn.
Tính từ 16h ngày 11-11 đến 16h ngày 12-11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.982 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 8.976 ca ghi nhận trong nước.