Ngày 26-9, Việt Nam ghi nhận 10.011 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, cả ngày có 11.477 bệnh nhân khỏi bệnh, 184 ca tử vong.
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết, hiện TP đã qua đỉnh của dịch Covid-19, việc phòng, chống dịch đang đạt hiệu quả rất tốt.
Một số nghiên cứu cho thấy vắc xin Moderna có hiệu quả cao hơn nhờ sự khác biệt liều lượng và khoảng cách giữa 2 mũi tiêm.
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư khẩn trương xây dựng hướng dẫn sử dụng các loại vaccine Covid-19 mới ngay sau khi được Bộ Y tế phê duyệt (vaccine Hayat-Vax; vaccine Abdala...) và cập nhật hướng dẫn đối với các loại vaccine đã và đang được sử dụng (nếu có) là: AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer, Moderna, Vero Cell và Johnson & Johnson.
Tổng số 1,05 triệu liều vaccine Abdala đã được đưa lên chuyên cơ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc để chuyển về Việt Nam, kịp thời tham gia phục vụ công tác phòng chống COVID-19.
Ngày 24-9, Việt Nam ghi nhận 8.537 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, giảm 935 ca so với ngày trước đó; trong đó Hà Nam có thêm 15 ca nhiễm mới.
Sáng 24-9, Văn phòng UBND TP HCM đã có thông báo khẩn, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức về khoảng cách giữa 2 mũi tiêm đối với vắc-xin AstraZeneca.
Sáng 23-9 (theo giờ địa phương), tại New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Công ty Pfizer, một trong những công ty sinh học dược phẩm hàng đầu trên thế giới.
Novavax (Mỹ) và SII (Ấn Độ) đã cam kết cung cấp hơn 1,1 tỷ liều vaccine cho COVAX nhằm tạo điều kiện cho các nước có thu nhập trung bình và thấp tiếp cận công bằng với vaccine.
Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 9.472 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 5.344 ca trong cộng đồng, thêm 236 ca tử vong vì COVID-19, đồng thời có 6.226 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vừa chính thức triển khai ứng dụng phương pháp chụp và nút mạch (TACE) điều trị ung thư gan nguyên phát cho bệnh nhân.
Các chương trình tiêm chủng thường kỳ không chỉ giúp ngăn ngừa những loại bệnh có thể đề phòng bằng vắc xin, mà còn đóng vai trò tuyến phòng thủ đầu tiên trước các mầm bệnh mới.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về mua vaccine phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc.
FDA cho phép dùng vaccine Pfizer tiêm liều thứ 3 trong trường hợp khẩn cấp cho người 65 tuổi trở lên, người có nguy cơ cao tiếp xúc với COVID-19 hoặc bị bệnh nặng.
Tối 22-9, Bộ Y tế ghi nhận 11.527 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP.HCM và Bình Dương hơn 9.600 ca.
Theo Johnson & Johnson, việc tiêm một liều bổ sung cho loại vaccine một liều duy nhất này của hãng cũng giúp tăng miễn dịch, bảo vệ mạnh mẽ khỏi nguy cơ lây nhiễm virus.
Bộ Y tế đã ban hành văn bản gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố, Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quân y... , các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tiêm vaccine phòng COVID-19 về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho phụ nữ có thai.
Tính từ 17 giờ ngày 20-9 đến 17 giờ ngày 21-9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.692 ca nhiễm mới, trong đó có 5 ca nhập cảnh và 11.687 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.019 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (có 6.835 ca trong cộng đồng).
Ngày 20-9, hãng dược phẩm Pfizer Inc của Mỹ và BioNTech (Đức) cho biết sẽ đệ đơn lên các cơ quan quản lý xin cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 của mình cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tại Mỹ, châu Âu và một số khu vực khác, sau khi dữ liệu nghiên cứu cho thấy vaccine Comirnaty do 2 công ty này sản xuất tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ đối với trẻ ở nhóm tuổi trên.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp với Viện Dinh dưỡng quốc gia đưa ra các khuyến cáo về dinh dưỡng tại nhà và khu cách ly cho bệnh nhân mắc COVID-19.