Sức lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước ở Phú Tân

08/07/2020 - 07:24

 - Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Tân (An Giang) đang diễn ra Đại hội thi đua yêu nước, tổng kết giai đoạn 5 năm (2015-2020) nhằm đúc kết kinh nghiệm từ những thành quả đạt được, biểu dương những điển hình tiên tiến. Có thể nói, bên cạnh chiến lược phát triển hợp lý, nhờ chú trọng và khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, mỗi năm huyện Phú Tân có thêm bước đột phá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Khen thưởng các tập thể tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Phú Tân Trương Thanh Nhàn, nhân dân tham gia thực hiện các mô hình thi đua phát triển kinh tế, đặc biệt góp phần an sinh xã hội là nét đẹp của tỉnh An Giang, trong đó có huyện Phú Tân. Công tác từ thiện - xã hội từ lâu là một đặc trưng của bà con huyện cù lao này với nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, ý nghĩa, không kể việc lớn, nhỏ. Tấm lòng của bà con đối với công việc rất đáng trân trọng, tinh thần làm và cho đi vì lợi ích chung mà không mong cầu nhận lại.

Họ tích cực làm đường, sửa cầu, cất nhà, trồng thuốc nam, đóng góp mua xe chuyển bệnh, tự chế xe chữa cháy… vừa góp của, vừa góp công, tự túc ăn uống để giảm tối đa chi phí. Đồng thời, từ tinh thần tương thân tương ái, người dân hình thành nên các mô hình tương trợ người nghèo, người bệnh tật bằng rất nhiều cách san sẻ kịp thời, thiết thực. Trong quá trình đó, các địa phương chú trọng đến việc xây dựng, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, biểu dương, nêu gương học tập. Từ đó đã động viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, cả hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Tân đề ra hàng năm.

Tại xã Bình Thạnh Đông, phong trào thi đua yêu nước góp phần đưa xã về đích nông thôn mới (NTM) năm 2019. 5 năm qua, xã đã triển khai nhiều hạng mục, công trình trọng điểm về cơ sở hạ tầng như: xây cầu bê-tông, nhựa hóa và bê-tông các tuyến đường giao thông nông thôn, nội đồng; xây dựng trụ sở các trường học, UBND xã, điểm sinh hoạt văn hóa… với tổng kinh phí đầu tư trên 100 tỷ đồng.

Tiêu biểu như tổ xây dựng cầu nông thôn của ông Lê Công Hầu, giúp mỗi công trình tiết kiệm từ 20-30% kinh phí. Hay mô hình đèn đường với chiều dài 9,5km, có tổng kinh phí 187 triệu đồng do các hộ dân tham gia đóng góp. Xã còn thực hiện Tổ nắm gạo tình thương ở 7 ấp, vận động hàng tháng cấp cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được các ấp duy trì 10 năm nay.

Còn ở xã Phú Hiệp, phong trào thi đua thúc đẩy các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, giáo dục luôn đạt chỉ tiêu đề ra. Các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia đóng góp mạnh mẽ vào các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phúc lợi xã hội để mua xe chuyển bệnh từ thiện, bê-tông hóa đường giao thông nông thôn của Ban Nhân dân ấp Hòa Lợi, xây dựng nhà Đại đoàn kết, tích cực chuyển đổi đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái.

Cũng từ sự thúc đẩy của các phong trào thi đua yêu nước, các địa phương đã về đích NTM đúng theo lộ trình, năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn NTM (Phú Thạnh, Bình Thạnh Đông, Phú Hưng), nâng tổng số địa phương đạt chuẩn NTM của huyện lên 7 xã. Trong thành công đạt được, không thể thiếu vai trò của người đứng đầu, thực hiện “cán bộ nào phong trào nấy”, chú trọng, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với các hoạt động chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

6 tháng đầu năm 2020, dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên tất cả các lĩnh vực và đời sống của nhân dân, huyện Phú Tân vẫn nỗ lực duy trì tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn ổn định. Về tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất đạt trên 50% so kế hoạch, thu ngân sách đạt 53,2% so nghị quyết HĐND huyện, tổng diện tích thu hoạch vụ đông xuân là 23.855ha, năng suất đạt 6,81 tấn/ha.

Bên cạnh 43 công trình, 36 phần việc các xã, thị trấn đăng ký chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp đã hoàn thành, cuối tháng 6-2020, UBND huyện tiếp tục phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

MỸ HẠNH