Sụp, lún “ăn” vào 1/2 mặt đường nông thôn ở xã Lương Phi

04/06/2021 - 13:48

 - Sáng 4-6, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm dẫn đầu đoàn công tác huyện tiến hành khảo sát và khắc phục sụp, lún lộ giao thông nông thôn tại xã Lương Phi.

Sụp lún “ăn” sâu vào đường tại xã Lương Phi

Sau khảo sát thực tế, ông Cao Quang Liêm yêu cầu, trước mắt, UBND xã Lương Phi huy động lực lượng kết hợp  đơn vị thi công tiến hành đóng cừ bạch đàn, đổ đất, đá bụi, xà bần khắp phục sụp lún tạm thời để người dân thuận tiên đi lại và vận chuyển hàng hóa. Về lâu dài, xã cần có phương án xã hội hóa xây dựng cầu nông thôn tại khu vực này.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút, chiều 3-6-2021, tại tổ 6, ấp An Lương, xã Lương Phi (khu vực phía bờ Bắc kênh Tám Ngàn) đã xảy ra sụp, lún lộ đá cấp phối tuyến đường giao thông nông thôn. Chiều dài đoạn sụp, lún khoảng 50m, ngang 4m, ăn sâu 1/2 lộ giao thông, chiều sụp, lún so với hiện trạng bình thường từ 0,7-1m. Nguyên nhân do nền lộ yếu, quá gần tuyến kênh, ghe tàu qua lại thường xuyên nhiều gây sụp lún.

UBND xã Lương Phi đã chỉ đạo lực lượng ban ấp tiến hành làm rào chắn, dựng biển báo cấm không cho các loại xe công nông qua lại, chỉ cho xe 2 bánh lưu thông. Địa phương vận động 3 hộ dân có đất trong khu vực phá bỏ hàng rào cây xanh để tạo thông thoáng cho dân qua lại.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN