Tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở TP. Châu Đốc

10/11/2023 - 16:15

 - Ngày 10/11, Công an TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Võ Thành Đô (sinh năm 1999, ngụ tổ 1, ấp Phú Hiệp, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Võ Thành Đô, cùng tài sản chiếm đoạt tại cơ quan công an

Trước đó, Công an phường Châu Phú A tiếp nhận vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại cửa hàng bán môtô, số 512, đường Nguyễn Văn Thoại, thuộc tổ 10, khóm 7, phường Châu Phú A.

Sau một thời gian xác minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Châu Đốc phối hợp Công an phường Châu Phú A đã xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Võ Thành Đô.

Trước đó, khoảng 12 giờ 40 phút, ngày 31/10, Võ Thành Đô đi bộ đến gặp ông Nguyễn Văn Nhơn, hành nghề chạy xe ôm, đang đợi khách đi xe ở phà Châu Giang, kêu chở qua TP. Châu Đốc, để tìm cửa hàng mua môtô.

Quá trình đi, Võ Thành Đô đề nghị ông Nhơn đóng giả làm cha của mình, để khi đi mua xe được chủ xe bán giá rẻ. Được Đô trả công 1 triệu đồng, nên ông Nhơn đồng ý. Khoảng 13 giờ 10 phút, ngày 31/10, ông Nhơn điều khiển xe chở Võ Thành Đô đi đến đậu phía trước cửa hàng mua bán môtô của ông Nguyễn Văn Hiển.

Sau khi Võ Thành Đô xem xe, thương lượng giá cả, ông Hiển đồng ý bán môtô biển số 67C1-688.28, nhãn hiệu Honda Future Neo, màu sơn đỏ - đen, với giá 30 triệu đồng. Khi đó, Đô yêu cầu ông Hiển đưa môtô 67C1-688.28 chạy thử và đưa giấy chứng nhận đăng ký xe, nhằm đối chiếu số khung, số máy. Sau đó, Võ Thành Đô lên xe chạy đi mất dạng.

Đến ngày 4/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Châu Đốc và Công an phường Châu Phú A bắt giữ Võ Thành Đô.

T.T