Tạm giữ hình sự thiếu niên đâm người tử vong ở phường Đông Xuyên

26/10/2023 - 08:07

 - Sáng 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Hồ Hữu Tiến (sinh năm 2009, ngụ ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”. Vụ án xảy ra ngày 25/10, tại quán cà phê bida D2, thuộc tổ 12, khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Hồ Hữu Tiến

Hồ Hữu Tiến khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra

Các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với nhau trong khi chơi bida trước đó , khoảng 12 giờ 10 phút cùng ngày, Lê Hiếu Thiện (sinh năm 2004, ngụ khóm Đông An 1, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) điều khiển môtô biển số 67B2 - 814.77, chở Trần Nhật Trung (sinh năm 2006, ngụ khóm 6, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) đến quán cà phê bida D2 để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến quán, Thiện gặp nhóm Tiến, La Gia Huy (sinh năm 2009, ngụ khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên), Nguyễn Khang (sinh năm 2009, ngụ khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) và Võ Thành Đạt (sinh năm 2006, ngụ khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên), thì Thiện đến hỏi: “Vì sao hăm dọa đánh em của tao” dẫn đến 2 bên xảy ra cự cãi.

 Sau đó, Thiện cầm nón bảo hiểm đánh trúng đầu của Huy, nên Huy dùng tay đánh lại. Khi cả hai đang xô xát đánh nhau thì Tiến lấy dao trong người ra  đâm liên tiếp hai cái vào vùng bụng và vùng nách trái, khiến Thiện bị thương, té xuống nền gạch.

Tiếp đó, Đạt và Khang xông đến dùng tay, nón bảo hiểm đánh Thiện, thì được nhân viên và chủ quán đến can ngăn. Sau đó, Trung chở Thiện đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, còn nhóm của Tiến lên xe bỏ đi.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Thiện tử vong tại bệnh viện do ngưng tuần hoàn hô hấp, sốc mất máu, vết thương thấu bụng thủng gan hạ phân thùy II và vết thương đứt động mạch nách tay trái.

K.H