- Từ nghị quyết đến đồng ruộng, nhiều địa phương ở An Giang đã cụ thể hóa chủ trương bằng những mô hình sản xuất phù hợp. Nhờ chuyển đổi cây trồng, ứng dụng kỹ thuật, liên kết tiêu thụ, nông dân làm ăn hiệu quả hơn, mùa vụ thêm trúng, thu nhập ngày càng ổn địnhNăm qua, ngành nông nghiệp huyện An Phú đã khắc phục khó khăn, tạo đột phá trong lĩnh vực sản xuất, liên kết và tiêu thụ. Tất cả các chỉ tiêu đạt kế hoạch, tổng sản lượng lương thực đạt 235.849 tấn; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 193 triệu đồng/ha, đạt 101,05%, tăng hơn 5 triệu đồng/ha so cùng kỳ.
Tận dụng điều kiện cồn, bãi bồi ven dòng sông Hậu, ngư dân mạnh dạn đầu tư đóng bè, đăng quần thả nuôi nhiều loại cá tiêu thụ nội địa để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, bà con vươn lên khấm khá ổn định cuộc sống.
Với sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, anh Trần Duy Đức (sinh năm 1990, ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) là một trong những người tiên phong thực hiện hiệu quả mô hình nuôi dê kết hợp trồng mít Thái tại địa phương.
Năm 2025, ngành nông nghiệp An Giang sẽ tăng cường kết nối với doanh nghiệp (DN) thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh vận động nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, hướng đến sản xuất lúa chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.
Ngày 5/3, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Châu Thành phối hợp UBND xã Tân Phú tổ chức tổng kết mô hình sản xuất lúa thương phẩm theo quy trình “1 phải, 5 giảm” phục vụ “Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”.
Phát huy vai trò nền tảng của lĩnh vực nông nghiệp, huyện Châu Phú chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành vùng sản xuất tập trung và liên kết tiêu thụ sản phẩm, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững.
Là huyện nông nghiệp chủ lực, Chợ Mới đặc biệt quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã (HTX) liên kết, hợp tác với HTX, doanh nghiệp (DN); tích cực đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ HTX. Nhờ đó, các HTX phát triển khá tốt; số lượng, chất lượng, loại hình dịch vụ đa dạng; quy mô, vốn, ngành nghề hoạt động mở rộng; xây dựng nhiều mô hình mới.
Sáng 3/3, tại ruộng lúa ông Trần Thanh Hùng, Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL (Trường Đại học Cần Thơ) phối hợp phường Núi Voi (TX. Tịnh Biên) tổ chức hội thảo chọn giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu.
Trồng lúa áp dụng theo kỹ thuật “1 phải, 5 giảm” kết hợp phương pháp ngập khô xen kẽ là cách mà các nông dân ở huyện Phú Tân được hướng dẫn khi tham gia mô hình thuộc Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu héc-ta).
Không rầm rộ như 5 năm trước đây, vẫn còn 7 hộ bám trụ đất liền kề kênh Ruột (xã Phú Hội, huyện An Phú) để nuôi cua đồng thương phẩm, tìm kế sinh nhai.
Những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh thúc đẩy phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó, nhiều nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Chiều 27/2, UBND huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp nông thôn năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025.
Năm 2025, An Giang sẽ khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế nông nghiệp để thúc đẩy quá trình liên kết sản xuất, chế biến nông, thủy sản. Qua đó, nâng cao giá trị nông sản, cải thiện thu nhập nông dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
An Giang từ lâu được biết đến là một trong những vựa lúa lớn nhất cả nước. Với lợi thế điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, nông nghiệp luôn đóng vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước hiện thực hóa khát vọng làm giàu của nông dân.
Sơ ri là loại cây giúp gia đình anh Hồ Quốc Tuấn (ngụ ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) đạt giải thưởng Lương Định Của dành cho gương thanh niên nông thôn khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc. Hiện nay, anh Tuấn tìm tòi, nghiên cứu, cho ra thị trường sản phẩm rượu sơ ri mang hương vị độc đáo.
Ngày 25/2, Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang phối hợp Tổ chức Phát triển Hà Lan tổ chức Hội thảo sơ kết Dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững ở khu vực ĐBSCL” (Dự án TRVC) trong vụ hè thu 2024.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nông dân trở lại công việc đồng áng. Đến thời điểm này, nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang tất bật thu hoạch vụ lúa đông xuân. Thời tiết không thuận lợi, sâu hại và dịch bệnh ảnh hưởng năng suất. Ngoài ra, giá lúa không cao khiến nông dân kém vui trong vụ lúa quan trọng của năm.
Những năm gần đây, huyện Thoại Sơn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, mang lại nhiều hiệu quả tích cực.
Sau Tết, nông dân bắt đầu công việc mới – chăm sóc vườn tược. Đây là thời điểm quan trọng để chuẩn bị cho một mùa vụ bội thu.
Đoàn công tác TX. Tân Châu vừa khảo sát thực tế tình hình sản xuất nông nghiệp trên vùng đất cồn xã Tân An, xã Vĩnh Hòa và phường Long Châu, đánh giá thực trạng trồng ớt của bà con.