Tân Châu đẩy mạnh tuần tra, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu

26/07/2022 - 07:02

 - Tại khu vực biên giới xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) để “đánh hàng” qua biên giới, đối tượng buôn lậu không còn vận chuyển hàng với quy mô lớn như trước. Họ đã xé lẻ hàng hóa, vận chuyển bằng xe gắn máy, đi đường vòng qua huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) rồi qua phà, đưa hàng hóa trở lại TX. Tân Châu.

Chính từ đó, các lực lượng chức năng, như: Công an, hải quan, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường phải tính toán lại phương thức đấu tranh nhằm đảm bảo công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được hiệu quả. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Trưởng Công an TX. Tân Châu cho biết, bình quân mỗi ngày có từ 10-20 người thực hiện đai vác, vận chuyển hàng lậu qua biên giới, vào sâu nội địa để tiêu thụ. Ngoài số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng vận chuyển hàng lậu còn có cả những người thích “việc nhẹ, lương cao”.

Để đối phó với lực lượng chức năng, những người đai vác, vận chuyển hàng lậu còn cử người canh coi đường, theo dõi chặt chẽ mọi biến động của lực lượng chức năng. Trên đường vận chuyển hàng lậu, khi phát hiện có lực lượng tuần tra, kiểm soát, số người này dùng điện thoại để thông tin với nhau và nhanh chóng cất giấu hàng lậu.

Trao đổi về địa bàn thường xảy ra buôn lậu, thượng tá Phong cho biết, ấp 5 xã Vĩnh Xương là địa bàn trọng điểm của buôn lậu. Về thời gian, các đối tượng buôn lậu vận chuyển vào 2-4 giờ sáng, 15 giờ 30-17 giờ 30 phút hàng ngày. Ngày nào lực lượng chức năng chốt chặn, kiểm soát gắt gao thì các địa phương tập kết phía bên kia biên giới, chờ thời cơ để vượt biên.

Thuốc lá là mặt hàng được đối tượng buôn lậu vận chuyển nhiều nhất

“Nếu đường bộ, lực lượng đai vác vận chuyển chủ yếu bia, thuốc lá điếu ngoại, thì đường sông họ vận chuyển phụ tùng xe ôtô, xe gắn máy, xe đạp hoặc heo hơi và các loại nông sản. Đây là những mặt hàng trọng điểm mà qua công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, chúng tôi thống kê được” - thượng tá Nguyễn Hồng Phong cho biết.

Đẩy mạnh tuần tra, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng bắt giữ 54 vụ, liên quan 24 đối tượng, trị giá hàng hóa gần 850 triệu đồng. Trong đó, công an thị xã bắt 20 vụ liên quan 40 đối tượng; quản lý thị trường bắt 3 vụ liên quan 3 đối tượng… Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TX. Tân Châu không chỉ thực hiện đối với mặt hàng thuốc lá, bia rượu, nông sản mà lực lượng chức năng còn thực hiện trên nhiều lĩnh vực khác, cụ thể đó là công tác kiểm soát nhập khẩu, xuất, nhập cảnh; kiểm tra, kiểm soát trên lĩnh vực chống thất thu thuế; công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành.

Chính từ việc thực hiện một cách đồng bộ các mặt công tác khác nhau, đi cùng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn nên công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TX. Tân Châu đã chuyển biến tích cực. Cụ thể, các tiểu thương tại các chợ, trung tâm thương mại hợp tác cùng cơ quan chức năng, không tham gia mua bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không tham gia bán thuốc lá nhập lậu, hợp tác với lực lượng chức năng trong tố giác tội phạm buôn lậu…

Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban Chỉ đạo 389  TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải cho biết, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tăng cường nắm bắt tình hình, giá cả thị trường; tình hình khu vực nội, ngoại biên. Đẩy mạnh công tác mật phục, chống buôn lậu tại biên giới. Sớm thực hiện giải tỏa, di dời 68 hộ dân sinh sống ở khu vực biên giới, đồng thời duy trì kiểm tra, kiểm soát các trường hợp vận chuyển, tập kết và kinh doanh hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn…

“Hiện nay, tuyến biên giới Vĩnh Xương đang được siết chặt nên các đối tượng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm chuyển hướng hoạt động sang huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp). Tại đây, lực lượng vận chuyển tiếp tục chở hàng hàng hóa bằng xe gắn máy từ xã Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) qua phường Long Hưng (TX. Tân Châu) bằng đò Mương Miễu hoặc bến phà Tân Châu. Với cách vận chuyển đó, lực lượng của Ban Chỉ đạo 389 thị xã phải tăng cường tuần tra, tính toán phương thức đấu tranh nhằm ngăn chặn hàng hóa nhập lậu từ biên giới vào nội địa”- ông Trần Hoàng Hải chia sẻ.

MINH HIỂN

 

Liên kết hữu ích