Tân Châu sắp xếp dân cư dọc hai bên tuyến kênh Vĩnh An

05/04/2021 - 03:45

 - TX. Tân Châu (An Giang) đã trở thành đô thị loại III (vào cuối năm 2019) và trong tương lai sẽ trở thành thành phố. Song ở các phường nội thị, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra, gây bức xúc cho dư luận, tuyến kênh Vĩnh An (phường Long Phú) và khu dân cư ngập úng, ô nhiễm môi trường (phường Long Hưng) là một điển hình.

Lấp kênh Vĩnh An giai đoạn 1, thị xã đã bố trí tái định cư cho 650 hộ dân

Thực trạng

Kênh Vĩnh An được đào từ năm Thiệu Trị thứ ba (1843-1844). Đây là tuyến kênh quan trọng nối giữa sông Tiền và sông Hậu. Ngoài ý nghĩa bảo vệ biên cương, bờ cõi của Tổ quốc, phát triển giao thông đường thủy, kênh Vĩnh An còn làm nhiệm vụ “dẫn thủy nhập điền”. Trải qua 177 năm, nguồn nước của dòng kênh này giúp ruộng lúa của bà con 2 bên dòng kênh luôn xanh tốt và cùng với kênh Xáng (được đào vào năm 1911), kênh 5 xã (đào năm 1977) và nhiều kênh, mương khác đã tạo ra hệ thống thủy lợi nội đồng hoàn chỉnh, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn TX. Tân Châu.

Tuy nhiên, 10 năm trở lại đây, do việc phát triển quá nhanh của dân cư sống ở 2 bên bờ kênh làm cho dòng kênh bị bồi lắng nhanh, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. “Nước lớn thì chảy vô, nước ròng thì chảy ra. Rác và xác động vật nổi đầy mặt kênh. Có tình trạng này xảy ra là do nhà ở 2 bên dòng kênh được người dân xây dựng dày đặc. Bà con xả chất thải xuống kênh, từ đó làm cho dòng kênh bị ô nhiễm nặng. Buổi trưa, trời nắng gắt, mùi hôi từ dưới dòng kênh bốc lên nồng nặc, người dân nơi đây rất bức xúc” - ông Huỳnh Văn Thiện (khóm Long Thạnh B, phường Long Thạnh, TX. Tân Châu) chia sẻ.

Kênh Vĩnh An nối sông Tiền với sông Hậu, chạy qua các phường, xã như: Long Thạnh, Long Hưng, Long Phú, Phú Vĩnh, Lê Chánh và Châu Phong. Trước thực trạng ô nhiễm nghiêm trọng của dòng kênh, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Châu, nhiệm kỳ 2005-2010 đã xin chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh cho thực hiện Dự án đầu tư san lấp kênh Vĩnh An (giai đoạn 1), đoạn từ vàm kênh đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu.

Bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, tháng 10-2008, địa phương thành lập hội đồng đền bù, giải tỏa. Ngày 1-3-2009, tổ chức họp dân lấy ý kiến, công bố phương án tổng thể về bồi thường, di dời và tái định cư. Ngày 23-7-2009, tổ chức công bố giá và chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư và ngay sau đó, công trình tiến hành san lấp, phân lô, tái bố trí dân cư cho 692 hộ dân có nơi an cư, lạc nghiệp.

Giải pháp

“Từ năm 2008 trở về trước, chúng tôi là những hộ “3 không”: không được phép xây dựng, sửa chữa nhà cửa; không có quyền sử dụng đất, không có nước sạch để sử dụng, tình cảnh khó khăn lắm. UBND TX. Tân Châu thực hiện dự án san lấp kênh Vĩnh An để tái thiết đô thị, mở rộng không gian sống, người dân nơi đây rất biết ơn chính quyền địa phương đã làm nhiều việc thiết thực cho người dân” - bà Dương Thị Minh Thư (khóm Long Thạnh B, phường Long Thạnh, TX. Tân Châu) chia sẻ.

Sắp xếp dân cư dọc 2 bên tuyến kênh Vĩnh An là việc làm cần thiết để đưa TX. Tân Châu lên thành phố trong tương lai và người dân sống 2 bên bờ kênh có được nơi ở ổn định, giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực này. Trưởng ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu vực TX. Tân Châu Nguyễn Văn Sơn cho biết, đến thời điểm này, ban quản lý dự án đang khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư để tiến tới khởi công dự án san lấp kênh Vĩnh An (giai đoạn 2), đoạn từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu (phường Long Phú) đến cống Phú Vĩnh (xã Phú Vĩnh). Đây là dự án nhóm B, sử dụng nguồn ngân sách địa phương và được Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương vào ngày 31-12-2020. “Mục tiêu của dự án là cải thiện môi trường sống, sắp xếp ổn định dân cư trong khu vực, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, từng bước hoàn chỉnh các khu chức năng của đô thị Tân Châu” - ông Sơn chia sẻ.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 243 tỷ 950 triệu đồng, bao gồm các hạng mục: san lấp mặt bằng với khối lượng 191.072m3, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống cấp nước kết hợp phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện, công viên cây xanh. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2023. Dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho bà con có nơi ở ổn định, đồng thời được cấp quyền sử dụng đất, có mặt bằng tốt để phát triển kinh doanh.

Đây là dự án có ý nghĩa rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, đưa Tân Châu trở thành vùng động lực trong phát triển kinh tế của tỉnh thời gian tới.

“Việc san lấp kênh Vĩnh An giai đoạn 2 nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do nguồn nước thải gây ra. Sắp xếp lại dân cư dọc 2 tuyến kênh và sau khi ổn định sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con nhân dân. Mặt khác, việc san lấp giai đoạn 2 nhằm mở rộng không gian đô thị, giải quyết dứt điểm nút thắt về giao thông tại khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân đẩy mạnh các hoạt động sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế ổn định” - Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ chia sẻ.


MINH HIỂN