Thực hiện phương châm “5 hơn, 5 biết”
Hiện xã Tân Hội có diện tích 146,2km2, dân số gần 49.500 người. Trước yêu cầu mới sau sáp nhập, Đảng ủy xã Tân Hội xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm, gần dân, vì dân, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành chính thông qua cải cách mạnh mẽ thủ tục, ứng dụng chuyển đổi số.
Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau khi sáp nhập (1/7/2025), cán bộ, công chức, đảng viên của xã đã có mặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công từ sáng sớm, chuẩn bị chu đáo để đón tiếp và hỗ trợ người dân. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Minh Ngọc cho biết: “Chúng tôi xác định phương châm “5 hơn, 5 biết” để phục vụ Nhân dân tốt hơn: Chuyên nghiệp hơn, thân thiện hơn, nhanh chóng hơn, đơn giản hơn, thuận tiện hơn; biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết mỉm cười và biết xin lỗi”.

Cán bộ xã Tân Hội hướng dẫn người dân quét mã QR truy cập thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã.
Tinh thần ấy được thể hiện sinh động tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã, nơi mọi thủ tục được giải quyết công khai, minh bạch, nhanh chóng và tạo sự hài lòng cho người dân. Tất cả các lĩnh vực từ tư pháp, hộ tịch đến đất đai, văn hóa - xã hội đều được giải quyết nhanh chóng, minh bạch. Người dân bày tỏ sự hài lòng trước sự đổi mới toàn diện. Ông Đoàn Sỹ Thái, người dân xã Tân Hội chia sẻ: “Tôi lo xã mới sáp nhập sẽ đông người, phải chờ đợi lâu, nhưng đến nơi thấy cơ sở khang trang, cán bộ hướng dẫn tận tình, thủ tục lại nhanh gọn nên rất yên tâm và vui mừng”.
Xã Tân Hội đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Trang Facebook, Zalo chính thức của xã thường xuyên cập nhật thông tin, phổ biến các quy định pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính. Xã cũng đã tổ chức lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số cho toàn thể cán bộ, công chức nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Minh Ngọc cho rằng: “Tập huấn không chỉ nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ trong công việc hành chính mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ cán bộ cấp xã”.
Chú trọng nâng cao đời sống Nhân dân
Đảng bộ xã Tân Hội hiện có 45 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với hơn 700 đảng viên. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ủy xã Tân Hội đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trong xã. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hoàng Kha cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự tiên phong, gương mẫu; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng”.
Phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp, xã Tân Hội đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững. Nhiều mô hình liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm đã và đang phát huy hiệu quả kinh tế rõ rệt. Tiêu biểu như mô hình sản xuất lúa Nhật 2 vụ/năm tại ấp Tân Lập, với 14 hộ dân tham gia, tổng diện tích 29ha, lợi nhuận đạt từ 5 - 7 triệu đồng/công/vụ. Thành công của mô hình gắn liền với vai trò lãnh đạo của Chi bộ, điều hành của ban lãnh đạo ấp. Ông Dương Tấn Lập - Bí thư Chi bộ ấp Tân Lộc chia sẻ: “Chi bộ phân công đảng viên trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các mô hình sản xuất. Đồng thời kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy tốt vai trò lãnh đạo ở cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân với tổ chức đảng”.
Hiện nay, xã Tân Hội đang tích cực triển khai thực hiện đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Cùng với nông nghiệp, Đảng ủy xã định hướng phát triển thương mại, dịch vụ gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Các chợ nông thôn, tuyến dân cư, cụm dân cư dọc các tuyến giao thông trọng yếu được đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn diện.
Bài và ảnh: THU OANH