Tân Hội: Người dân chung tay “mở” đường

14/04/2026 - 10:53

 - Những ngày tháng tư, tại xã Tân Hội (tỉnh An Giang), không khí thi công tuyến đường kênh Rạch Giá - Long Xuyên bờ Nam và các cầu trên tuyến diễn ra khẩn trương. Dọc tuyến, người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình vào dịp 30/4/2026.

Các lực lượng cùng người dân tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại ấp Đập Đá (xã Tân Hội), ông Huỳnh Văn Hấn cùng đoàn viên, thanh niên tất bật tháo dỡ hàng rào kiên cố của gia đình để bàn giao mặt bằng. Tiếng búa, tiếng máy cắt vang lên giữa trưa nắng không chỉ mở lối cho công trình, mà còn thể hiện sự đồng thuận, trách nhiệm vì lợi ích chung của người dân địa phương. “Làm đường là lợi chung, đi lại thuận tiện hơn thì mình ủng hộ”, ông Hấn chia sẻ.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kênh Rạch Giá - Long Xuyên bờ Nam và các cầu trên tuyến tại xã Tân Hội có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2024 - 2026, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Đây là công trình giao thông nhóm C, cấp IV, giữ vai trò quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng, tăng cường kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kênh Rạch Giá - Long Xuyên bờ Nam và các cầu trên tuyến tại xã Tân Hội giữ vai trò quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng, tăng cường kết nối giao thông.

Cầu trên tuyến tại xã Tân Hội đang được thi công.

Tuyến đường dài 11,7km, mặt đường bê tông cốt thép rộng 5m. Khi hoàn thành, công trình không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện, mà còn mở ra cơ hội giao thương, thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống người dân khu vực ven kênh. Tiến độ thi công hiện đạt hơn 70% khối lượng, song thời gian thực hiện không còn nhiều. Nguồn vật tư, nhất là đá xây dựng khan hiếm, giá tăng cao, tạo áp lực lớn cho nhà thầu.

Hàng trăm hộ dân xã Tân Hội đã đồng thuận, tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch UBND xã Tân Hội Nguyễn Minh Ngọc cho biết, toàn tuyến có hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 33 hộ vướng các công trình, hàng rào kiên cố. “Chúng tôi xác định công tác vận động người dân là then chốt. Điều đáng mừng là hàng trăm hộ dân đã đồng thuận, tự nguyện tháo dỡ, không để phát sinh điểm nóng. Nhiều hộ chấp nhận tháo dỡ tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng”, ông Ngọc thông tin.

Để đạt được kết quả này, địa phương chú trọng công tác dân vận, tổ chức nhiều cuộc họp dân. Cán bộ đến từng hộ tuyên truyền, giải thích, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Khi người dân hiểu rõ ý nghĩa công trình, sự đồng thuận được củng cố.

Không riêng ông Huỳnh Văn Hấn, nhiều hộ dân khác cũng tranh thủ thời gian tháo dỡ, hỗ trợ ngày công, góp phần đẩy nhanh tiến độ. Phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” được thể hiện rõ qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Ông Trần Văn Cương, ngụ ấp Đập Đá, chia sẻ: “Lúc đầu tôi không chịu dời hàng rào vì tốn kém, ảnh hưởng sinh hoạt, phải xây lại cũng mất tiền. Tuy nhiên, khi cán bộ xã xuống giải thích nhiều lần, nói rõ làm đường để đi lại thuận tiện, có lợi chung, nên tôi đồng ý”.

Khi người dân đồng thuận, công tác giải phóng mặt bằng không còn là “điểm nghẽn”.

Bên cạnh đó, vẫn còn trường hợp cần tiếp tục tháo gỡ. Đó là hộ ông Nguyễn Văn Bảy, ngụ ấp Tân Lập, phải di dời nhà để phục vụ thi công cầu kênh 3. Gia đình đã đồng thuận, nhưng gặp khó khăn do chưa có kinh phí hỗ trợ. UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng phương án hỗ trợ di dời, ổn định sinh kế. “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên khi được hỗ trợ kinh phí, gia đình sẽ di dời ngay để bàn giao mặt bằng”, ông Bảy cho biết.

Khi người dân đồng thuận, công tác giải phóng mặt bằng không còn là “điểm nghẽn”, tiến độ thi công được đẩy nhanh, niềm tin giữa chính quyền và Nhân dân ngày càng được củng cố. Những hàng rào được tháo dỡ không chỉ tạo mặt bằng cho công trình giao thông mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì lợi ích chung. Trên hành trình ấy, người dân vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể cùng chính quyền địa phương tạo nên diện mạo mới cho quê hương.

THU OANH