Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng ở địa phương biên giới

18/02/2022 - 06:35

 - Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kịp thời triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong toàn Đảng bộ. Luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; qua đó, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, đơn vị tích cực phòng, chống dịch COVID-19, giữ vững biên giới

Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú lãnh, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức Đảng tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nắm bắt dư luận xã hội, tâm trạng quần chúng và tình hình tư tưởng nội bộ được quan tâm đúng mức. Một số vụ việc phức tạp, bức xúc, dư luận quan tâm được tập trung chỉ đạo giải quyết, không để kéo dài, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Theo đánh giá, nội dung, phương thức tuyên truyền sinh hoạt chi bộ có đổi mới. Đến nay, có 12/14 xã, thị trấn đưa nội dung tuyên truyền lịch sử Đảng bộ địa phương vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng.  

Là huyện biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, huyện An Phú luôn đề cao cảnh giác chống lại các quan điểm sai trái, tích cực đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Kịp thời thông tin, tuyên truyền, phản tuyên truyền về các vấn đề không đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và địa phương. Hệ thống dân vận các cấp quan tâm theo dõi, nắm bắt tư tưởng, dư luận quần chúng nhân dân để tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn.

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết, hội nghị đối thoại nhân dân của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền cấp huyện phát huy hiệu quả thiết thực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở và giải quyết những vấn đề bức xúc, các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân ở địa phương. Qua đó, góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, hầu hết người dân đã nâng cao nhận thức về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện "bình thường mới". Tuy điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng huyện luôn đảm bảo chăm lo cho người dân trong giai đoạn khó khăn nhất do giãn cách xã hội.

MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác vận động Quỹ Vì người nghèo. Năm 2021, đã vận động hơn 11,8 tỷ đồng, hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Bên cạnh đó, còn thực hiện tốt công tác tiếp nhận Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện từ các nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hơn 36,7 tỷ đồng. Nguồn quỹ này được dùng để phân phối hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho các lực lượng tuyến đầu biên giới, khu cách ly tập trung, khu điều trị và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Huyện An Phú tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình, như: “Rủ nhau làm tốt” của các xóm Chăm; tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói không với tội phạm, tệ nạn xã hội; tín đồ Cao Đài nói không với tội phạm; thắp sáng lộ nông thôn; nắm gạo tình thương… UBMTTQVN cấp huyện và xã, thị trấn chủ động phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền về các chủ trương, quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị 04-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về chủ trương đối ngoại của Đảng, nhà nước…

“Không chỉ dịch bệnh mà thiên tai, sạt lở đã xảy ra ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân. Trong lúc khó khăn, sự quan tâm, chăm lo của Đảng, nhà nước đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, vượt qua đại dịch. Chúng tôi càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, đoàn kết một lòng để xây dựng địa phương phát triển” - ông Ali (đồng bào dân tộc thiểu số Chăm) chia sẻ.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH

 

Liên kết hữu ích