Tăng cường hỗ trợ nông dân đầu nguồn An Phú

30/03/2021 - 03:58

 - Đó là mục tiêu của Hội Nông dân huyện An Phú (An Giang) trong năm 2021, nhằm phát huy vai trò của tổ chức hội, hướng tới hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế hiệu quả, áp dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản, nâng cao đời sống vật chất cho người dân.

Nông dân huyện An Phú tích cực sản xuất trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Quý I-2021, tình hình sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện An Phú tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức. Trong đó, nông dân lo lắng về tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất nông nghiệp. Giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống có chiều hướng gia tăng, gây khó khăn cho nông dân.

Trước tình hình đó, Hội Nông dân huyện An Phú và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm ổn định tư tưởng hội viên, nông dân, vận động bà con nỗ lực phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay để mở rộng quy mô sản xuất. Từ đó, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, luôn cố gắng sản xuất để từng bước ổn định cuộc sống.

Theo đó, Hội Nông dân các xã trên địa bàn huyện An Phú đã tham gia tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục vận động hội viên, nông dân tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19… với hơn 6.170 lượt hội viên, nông dân tham dự.

Trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, đã phát triển thêm 47 hội viên, nâng số hội viên toàn huyện hiện nay là 3.265 người. Đặc biệt, Hội Nông dân các xã: Vĩnh Lộc, Quốc Thái, Phú Hữu, Vĩnh Trường, Đa Phước, Vĩnh Hội Đông đã vận động 6 nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi tiêu biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân huyện An Phú đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát động và tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân thi đua SXKD giỏi cấp xã, thị trấn và cấp huyện giai đoạn 2019-2021. Qua đó, đã cấp 3.269 phiếu đăng ký cho cơ sở hội hướng dẫn nông dân báo cáo thành tích đúng tiêu chuẩn quy định.

Về mục tiêu phát triển mô hình làm ăn tập thể, Hội Nông dân các xã, thị trấn đã tích cực vận động nông dân tiếp cận với xu thế này. Hiện nay, huyện An Phú có 30 tổ hợp tác sản xuất, với 359 thành viên, tham gia canh tác trên tổng diện tích hơn 306ha. Đặc biệt, xứ đầu nguồn hiện có 25 tổ, hội nghề nghiệp, với 225 thành viên tham gia trên diện tích canh tác hơn 251ha. Đây là những con số tích cực, cho thấy sự hội nhập khá tốt của nông dân An Phú nhằm bắt kịp nhu cầu của thị trường.

Nhằm góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Hội Nông dân cơ sở đã tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp công sức, vật chất để xây dựng bộ mặt quê hương ngày càng khởi sắc. Tiêu biểu là hoạt động trồng hoa dọc Tỉnh lộ 957, dài 1,6km của nông dân xã Vĩnh Hội Đông, mô hình chuyển từ lúa sang trồng cây mít Thái của nông dân thị trấn An Phú hay hoạt động tham gia làm đường giao thông nội đồng tại các xã: Quốc Thái, Vĩnh Hậu…

Nhằm giúp nông dân có điều kiện mở rộng sản xuất, Ban Điều hành quỹ Hỗ trợ nông dân huyện An Phú đã thẩm định, phát vay mô hình nuôi gà thương phẩm tại xã Phú Hội cho 5 hộ dân, với số tiền 90 triệu đồng và mô hình nuôi bò tại xã Khánh An cho 3 hộ, với số tiền 60 triệu đồng… Quý I-2021, toàn huyện đã vận động thêm 131 triệu đồng, nâng tổng nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân toàn huyện lên hơn 2 tỷ đồng.

Từ những kết quả đạt được trong quý I-2021, Hội Nông dân huyện An Phú xác định sẽ tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổng hợp kết quả xét chọn phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi của các xã, thị trấn; tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, hội viên, nông dân; tổ chức cho lãnh đạo huyện gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nông dân; thành lập đoàn kiểm tra các hộ có mô hình vay vốn từ nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân tại các xã, thị trấn…

Với sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện An Phú và Hội Nông dân các cấp, phong trào nông dân ở xứ đầu nguồn sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định đời sống hội viên, nông dân trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và hiện tượng biến đổi khí hậu. Từ đó, mang đến niềm tin cho hội viên, nông dân vùng biên giới để tiếp tục phấn đấu phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập trong thời gian tới.

THANH TIẾN