Tàng trữ vũ khí quân dụng, 3 đối tượng ngồi tù

13/09/2023 - 19:46

 - Đặt mua khẩu súng quân dụng để giải quyết mâu thuẫn, nhưng khi đứng trước tòa, các bị cáo lại cho rằng, chỉ nhằm phòng thân. Hành vi trái pháp luật khiến 3 bị cáo phải trả giá.

3 bị cáo nghe tuyên án

Với tuổi đời còn khá trẻ nhưng Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1993, ngụ khóm Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn), Nguyễn Minh Nhựt (sinh năm 1995) và Huỳnh Trung Chớ (sinh năm 2005), cùng ngụ khu vực Lân Thạnh 2 (phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) đều là những đối tượng từng mang tiền án, tiền sự, có nhân thân xấu, không biết tu sửa bản thân.

Tháng 2/2023, Thiện lên YouTube đặt mua 1 khẩu súng ngắn với giá 3,2 triệu đồng; tự học cách lắp ráp ổ đạn, thân súng và 7 viên đạn thành một khẩu súng hoàn chỉnh, cất giấu tại phòng trọ ở TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (thời gian này, Thiện trốn truy nã của Công an huyện Thoại Sơn).

Sau đó, biết Hồ Quốc Hà (sinh năm 1977, ngụ cùng khóm Đông Sơn 1) có mâu thuẫn với nhóm Trương Minh Trí (sinh năm 2001, ngụ khóm Tây Sơn, thị trấn Núi Sập). Sợ nhóm Trí đến nhà Hà đập phá, khoảng 23 giờ tối 2/4/2023, Thiện đem súng và 7 viên đạn đến nhà Hà đưa cho Nhựt cất giữ nhằm tự vệ.

Sau khi nhận súng, Nhựt tiếp tục đưa cho Chớ mang cất giấu súng và đạn trong hộp nhựa màu trắng, đặt cạnh chân giường trong phòng nhà của Hà. Khoảng 1 giờ, ngày 3/4/2023, Thiện gọi điện thoại thông báo cho Nhựt biết nhóm Trí đã kéo người đến trại gà của Hà đập phá trước đó. Khoảng 2 giờ cùng ngày, Nhựt lấy khẩu súng cùng 7 viên đạn đi đến khu vực cạnh nhà Hà để canh nhóm Trí đến trả thù.

Lúc này, Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1996, ngụ xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn) điều khiển xe môtô chở Trương Ngọc Quý (sinh năm 2003, ngụ quận Thốt Nốt) mang theo 1 dao tự chế chạy đến. Do trời tối, Nhựt nghĩ Bình và Quý là người của Trí nên sử dụng súng bắn 1 phát, đạn nổ nhưng không trúng ai. Nghe tiếng súng nổ, Quý la lên: “Tao Quý liều nè”. Biết đã bắn nhầm nên Nhựt không bắn tiếp.

Nhựt cùng Quý, Bình, Nguyễn Gia Lạc (sinh năm 2006, ngụ thị trấn Núi Sập) và Đặng Minh Hùng (sinh năm 2005, ngụ quận Thốt Nốt) kéo nhau đến nhà Trí. Đến nơi, Nhựt cầm súng bắn 1 phát đạn vào cửa nhà Trí; còn Bình, Quý, Lạc và Hùng cầm dao chém vào nhà Trí, sau đó cả nhóm bỏ đi về nhà của Hà.

Tại đây, Nhựt đưa khẩu súng và 5 viên đạn còn lại kêu Chớ cất giấu vào thùng nhựa. Đến khoảng 9 giờ 30 phút tối 3/4/2023, khi lực lượng công an đến kiểm tra, sợ bị phát hiện nên Chớ lấy khẩu súng cùng 5 viên đạn để vào tủ lạnh thì bị Công an huyện Thoại Sơn phát hiện cùng 5 cây dao tự chế, 2 đoạn kim loại nên lập biên bản thu giữ tang vật để điều tra, xử lý.

Từ ngày 12/4 - 28/6/2023, Nguyễn Minh Nhựt, Huỳnh Trung Chớ và Nguyễn Văn Thiện bị khởi tố để điều tra. Căn cứ kết quả trưng cầu giám định từ Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh xác định, khẩu súng bị thu giữ là súng Rulo chế tạo thủ công một nòng, nhằm sử dụng để bắn với đạn cỡ (5,6 x 15,5)mm. Súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng và thuộc nhóm vũ khí quân dụng.

Tuy nhiên, tại tòa án, bị cáo Thiện vẫn luôn cho rằng bản thân không biết súng là loại vũ khí quân dụng. Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước đối với vũ khí quân dụng, trật tự và an toàn, an ninh xã hội ở những nơi công cộng, nếu không phát hiện, xử lý kịp thời có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng cho xã hội.

Nghẹn ngào trả lời trước Hội đồng xét xử, ông Huỳnh Trung Giáo (sinh năm 1976, cha bị cáo Huỳnh Trung Chớ) thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm của mình đối với hành vi sai trái của Chớ. Do hoàn cảnh một mình nuôi con nên bản thân ông mải mê với công việc mưu sinh, quên đi sự quan tâm, chăm lo cho con mình để con sa ngã vào tệ nạn và vi phạm pháp luật. Ông Giáo cam kết sẽ quan tâm, dạy dỗ cho con được tốt hơn sau khi bị cáo chấp hành xong án phạt tù.

Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn quyết định xử phạt Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Minh Nhựt cùng 2 năm tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, Huỳnh Trung Chớ 1 năm tù về tội danh này, quy định tại Khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG