Tạo điều kiện để nông dân tham gia “Mạng nhà nông”

24/11/2023 - 07:11

 - “Mạng nhà nông - Hành trình nông dân số” được xem là nền tảng giải quyết từ gốc tới ngọn toàn bộ quy trình nông nghiệp. Khi số lượng cán bộ kỹ thuật nông nghiệp và nông dân tham gia lớn, “Mạng nhà nông” sẽ trở thành “mạng xã hội” của ngành nông nghiệp, nơi gắn kết “5 nhà” (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng - ngân hàng), cùng tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững.

Trao đổi tại khóa tập huấn, triển khai “Mạng nhà nông” cho tỉnh An Giang

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) tổ chức khóa đào tạo, tập huấn triển khai “Mạng nhà nông” cho lãnh đạo và cán bộ chuyên môn ngành nông nghiệp, cán bộ khuyến nông các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tại khóa tập huấn, các chuyên gia của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp cùng với Công ty Cổ phần Thế giới công nghệ phần mềm (Worldsoft) đã thông tin về nền tảng “Mạng nhà nông - Hành trình nông dân số”, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng (app) “Mạng Nhà Nông” cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, DN, HTX và nông dân.

Theo Giám đốc phát triển “Mạng nhà nông” Ngô Văn Bích, nền tảng “Mạng nhà nông - Hành trình nông dân số” nhằm giải quyết từ gốc tới ngọn quy trình nông nghiệp, từ khâu lập kế hoạch sản xuất, thực hiện quy trình sản xuất cho đến liên kết tiêu thụ sản phẩm, hướng tới tạo không gian chia sẻ, kết nối giữa nông dân và chuyên gia; lên kế hoạch dự báo năng suất, sản lượng, giá bán, lợi nhuận; tiếp cận nguồn vốn tín dụng hiệu quả.

Điển hình như khi triển khai nền tảng tại HTX Nông nghiệp Tân Tiến (ấp 9, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), “Mạng nhà nông” hỗ trợ tích cực cho HTX trong việc lập kế hoạch sản xuất - kinh doanh, tính toán chi phí, theo dõi kế hoạch tài chính, liên kết đầu ra, tiếp cận nguồn vốn tín dụng 1,5 tỷ đồng một cách dễ dàng khi có sẵn dữ liệu, hồ sơ, phương án cung cấp cho ngân hàng thẩm định. Các sản phẩm gạo sạch theo hướng hữu cơ của HTX được Saigon Co.op bao tiêu, đóng gói, đưa vào tiêu thụ ổn định trong hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op (Co.opmart, Co.opXtra và Co.op Food).

“Những ứng dụng hiện có trên thị trường chủ yếu tập trung vào giải quyết 1 khâu, 1 công đoạn hoặc 1 vấn đề của nông dân. Với nền tảng “Mạng nhà nông”, sẽ giải quyết một loạt vấn đề của tất cả các bên tham gia” - ông Bích đánh giá. Theo đó, nền tảng Mạng nhà nông có đầy đủ tính năng của một “mạng xã hội”, tích hợp công cụ lập kế hoạch, như: Dự kiến sản lượng, dịch vụ, nhật ký công việc, kết nối các tổ chức tín dụng, dự kiến giá bán, tỷ suất lợi nhuận, dự kiến tất cả chi phí đầu vào. Đồng thời là kênh thông tin nông sản phù hợp với xu thế tiêu dùng, dễ dàng kết nối với các thiết bị nông nghiệp thông minh (IoT).

Khi số lượng người dùng lớn, “Mạng nhà nông” sẽ trở thành diễn đàn nông dân rộng rãi được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (Al), giúp cho việc trao đổi thông tin một cách dễ dàng. Các thông tin thị trường sẽ được cập nhật mới nhất, nhanh nhất, với các số liệu chính xác, có thể giải đáp hầu hết các vấn đề trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, mục tiêu hướng tới của “Mạng nhà nông” là nâng cao tự chủ kiến thức thông qua phương thức giải đáp các câu hỏi liên quan đến mùa vụ, quy trình canh tác, phòng trừ sâu bệnh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng khuyến nông cơ sở. Đồng thời, liên kết tiêu thụ, góp phần giải quyết đầu ra nông sản thông qua sàn giao dịch điện tử, phát huy vai trò HTX và DN liên kết, cùng thực hiện “mua chung, bán chung” dựa trên nền tảng số.

Cùng tham gia khóa tập huấn, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, các DN có diện tích liên kết lớn, như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco)… đều cho rằng, “Mạng nhà nông” có thể trở thành nền tảng chủ lực giúp số hóa chuỗi liên kết nông nghiệp. Khi các bên tham gia vào nền tảng này, sẽ thuận tiện nắm bắt giá cả hàng hóa, khuynh hướng và nhu cầu thị trường, triển khai liên kết một cách chính xác và hiệu quả hơn.

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, đến nay, tổ khuyến nông cộng đồng được thành lập rộng khắp tỉnh, trong khi tổ công nghệ số cộng đồng thành lập tới khóm, ấp, với hơn 6.500 thành viên tham gia. Sở NN&PTNT sẽ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh kết hợp giữa các tổ khuyến nông cộng đồng với các tổ công nghệ số cộng đồng, tổ hội nông dân toàn tỉnh để vận động, phổ biến, hướng dẫn nông dân, HTX sử dụng nền tảng “Mạng nhà nông”, tăng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

“3 chữ “Mạng nhà nông” tuy ngắn gọn nhưng lại đầy cảm xúc, hướng đến một mục tiêu, một giá trị lan tỏa rất lớn. Hãy cùng nhìn vào giá trị cốt lõi chung để vun vén cho mạng lưới ngày càng tốt hơn, hữu dụng hơn, đến được với nhiều nông dân hơn” - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhắn nhủ.

NGÔ CHUẨN