Tập trung nguồn lực chống dịch cho huyện An Phú

23/09/2021 - 07:27

 - Hiện nay, với sự hỗ trợ tích cực của tỉnh và nhiều sở, ngành, địa phương, huyện An Phú (tỉnh An Giang) tập trung nguồn lực, quyết tâm sớm kiểm soát dịch bệnh, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới.

“Tổng tấn công”

An Phú có đường biên giới dài khoảng 42,5km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, là địa phương có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất tỉnh. Trên địa bàn huyện hiện có 34 khu phong tỏa, với 1.159 hộ, 4.858 nhân khẩu. Xã Khánh An và thị trấn Long Bình là 2 “vùng đỏ”, dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại huyện An Phú, đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh) đề nghị tăng cường lực lượng phong tỏa ổ dịch ở 2 xã, thị trấn này, đảm bảo an ninh trật tự và điều phối 2 xe y tế lưu động… Ngày 19-9, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhiều địa phương trong tỉnh (TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, huyện Châu Phú, Tịnh Biên…) đưa hơn 200 y, bác sĩ hỗ trợ huyện An Phú triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 ở xã Khánh An và thị trấn Long Bình.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang và đoàn công tác tỉnh kiểm tra khu vực phong tỏa thị trấn Long Bình

Mục đích của chiến dịch là trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên (khoảng 14.500 người) ở 2 địa phương được tiêm vaccine “thần tốc” trong 2 ngày. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây nhắn nhủ: “Huyện An Phú đang gặp khó khăn, chúng tôi kêu gọi các y, bác sĩ cùng “xung trận”, tham gia hỗ trợ bà con nhân dân vượt qua giai đoạn này. Biên giới huyện An Phú được giữ vững thì các địa phương còn lại mới giữ vững, an toàn”.

Gặp gỡ lực lượng “chi viện” trước khi lên đường làm nhiệm vụ, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú Ngô Công Thức bày tỏ sự tri ân đến từng cá nhân nói riêng, toàn tỉnh nói chung. “Tất cả cùng chung tay hỗ trợ huyện hoàn thành chiến dịch, là động lực to lớn để huyện An Phú vượt qua giai đoạn khó khăn này” - ông Thức chia sẻ.

Huyện An Phú còn triển khai “Trạm Y tế lưu động” tại 2 xã, thị trấn “vùng đỏ”, bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị y tế, trực xuyên suốt 24/24 giờ để phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng. Ngoài ra, các xã còn triển khai “Trạm Y tế lưu động” (trưng dụng từ xe chuyển bệnh miễn phí) đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Các xã, thị trấn nằm trong “vùng xanh” sẵn sàng chủ động quản lý chặt chẽ người di chuyển, phát động phong trào “Toàn dân chống dịch”... Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn An Phú Đoàn Bình Lâm cho biết, “Trạm Y tế lưu động” của thị trấn bố trí 8 thành viên trực xuyên suốt, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm sóc sức khỏe người dân, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Huyện An Phú triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trong cộng đồng ở các “vùng đỏ”

Để đảm bảo an sinh xã hội, ngày 20-9, đã có 5,4 tấn rau, củ, quả, 1.700 trứng vịt được gửi đến 1.800 hộ dân khó khăn trong và ngoài khu vực phong tỏa xã Khánh An và thị trấn Long Bình. Đến nay, huyện An Phú tiếp nhận hơn 24,2 tỷ đồng từ các nguồn để chăm lo cho người dân trong vùng phong tỏa và người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19...

Tăng cường ý thức

Trong tình hình hiện nay, quan trọng nhất là nhanh chóng dập dịch và tăng cường ý thức nhân dân. Tại các khu vực phong tỏa ở xã Khánh An và thị trấn Long Bình tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chống dịch của người dân, thực hiện nghiêm thông điệp “5K”, “5T”… Đối với làng bè ở xã Khánh An, huyện An Phú thực hiện chủ trương di dời giãn cách các hộ đến nơi an toàn, không để dịch bệnh lây lan… Các hộ dân bày tỏ sự đồng thuận, chấp hành di dời để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Huyện An Phú tiếp tục quán triệt trong toàn hệ thống chính trị quan điểm “Chống dịch như chống giặc”, xác định xã, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phải gương mẫu trong thực hiện phòng, chống dịch…

Tăng cường tuần tra, kiểm soát (đường bộ và đường thủy), trên tuyến biên giới; quản lý chặt địa bàn, không để người dân ra đường khi không thực sự cần thiết. Tiếp tục phát huy vai trò các “Tổ COVID-19 cộng đồng”; kiểm soát người dân khu vực phong tỏa, đảm bảo “chặt ngoài, chặt trong” và xử lý nghiêm vi phạm…

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang Lê Hồng Quang, các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chủ động phòng, chống dịch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với những nơi dịch bệnh diễn biến phức tạp như huyện An Phú, cần tăng cường kiểm soát và thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch; thu hẹp “vùng đỏ”, mở rộng “vùng xanh”… Nhất là, tiếp tục thực hiện tốt an sinh xã hội, hỗ trợ người dân tại khu phong tỏa.

HỮU HUYNH