Tập trung nguồn lực phát triển huyện biên giới An Phú

16/08/2023 - 07:01

 - Từ đầu năm đến nay, vượt qua mọi khó khăn, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân huyện An Phú (tỉnh An Giang) đưa huyện nhà phát triển trên các lĩnh vực.

Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp, sản xuất nông nghiệp là trụ đỡ kinh tế, được duy trì phát triển khá tốt. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 6 tháng của huyện đạt 369 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch; giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới tại các cửa khẩu đạt 696 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước 454 tỷ đồng, đạt 69,7% kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh biên giới được đảm bảo; huyện tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023…

Đặc biệt, huyện thực hiện nhiều công trình, phần việc, như: Tổ chức Lễ công nhận xã Phước Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công nhận xã Đa Phước thành thị trấn; hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Kênh Mới 3 (thị trấn An Phú), tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng; bàn giao 5 khu nhà ở Đại đoàn kết (175 căn, tổng kinh phí gần 10,5 tỷ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa) cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Ông Trần Đông Xuân (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Tấn Thắng - chi nhánh An Giang) hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng xây dựng 21 căn nhà Đại đoàn kết, mua 121 ti-vi tặng hộ nghèo. “Đời sống người dân huyện An Phú còn nhiều khó khăn, tôi hỗ trợ kinh phí để xây nhà cho bà con có chỗ an cư, lạc nghiệp” - ông Trần Đông Xuân cho biết.

Xã Phước Hưng đạt chuẩn nông thôn mới

Đại diện 20 hộ dân được trao nhà ở Khu nhà Đại đoàn kết xã Vĩnh Lộc, ông Trần Thiện Tân bày tỏ: “Chúng tôi rất vui mừng, cảm động khi có được căn nhà khang trang. Cám ơn các cấp lãnh đạo, nhà hảo tâm tạo động lực để chúng tôi phấn đấu vươn lên. Chúng tôi sẽ chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, an ninh trật tự, không tham gia tệ nạn xã hội… quyết tâm thoát nghèo, cùng địa phương ngày càng phát triển”.

Ngoài các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng ở huyện đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được quan tâm chỉ đạo thường xuyên...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, như: Một số hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp mang tính tự phát vẫn còn; hàng hóa, sản phẩm đầu ra chưa đảm bảo; điệp khúc "trúng mùa, mất giá" chưa có giải pháp căn cơ. Việc triển khai kế hoạch giải tỏa, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang đường bộ chưa được xử lý triệt để...

Để khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện An Phú Ngô Công Thức đề nghị các cấp ủy Đảng sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện nghị quyết đại hội chi, đảng bộ đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp, kinh tế biên mậu, cửa khẩu biên giới; rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng công trình trọng điểm, hạ tầng cơ sở để đạt tiêu chí xã nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; chăm lo gia đình chính sách, người nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiểm soát chặt chẽ biên giới; chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu nhà Đại đoàn kết tại xã Phú Hữu, Nhơn Hội để sớm đưa vào sử dụng giúp người dân "an cư, lạc nghiệp"...

Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang Trần Văn Lắm (đơn vị tài trợ 1 tỷ đồng cho Khu dân cư Đại đoàn kết xã Vĩnh Trường) chia sẻ: “An Phú là huyện đầu nguồn còn rất nhiều khó khăn. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo huyện, đời sống người dân ngày càng nâng lên. Chúc bà con có nhà mới tiếp tục cố gắng lao động sản xuất, làm ăn hiệu quả”.

 

HỮU HUYNH