Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang

18/08/2022 - 12:31

 - Sáng 18/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 8/2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Thái Thúy Xuân chủ trì hội nghị. Cùng tham dự tại điểm cầu hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, có lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Trường Đại học An Giang...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm báo cáo công tác khai giảng năm học mới và những vấn đề cần quan tâm; Giám đốc Bảo hiểm xã hội An Giang Đặng Hồng Tuấn báo cáo việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang Lê Minh Uy báo cáo tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn tỉnh.

Định hướng tuyên truyền tháng 8, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Thái Thúy Xuân đề nghị, ngoài 3 nội dung trên, các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) và Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022; nâng cao ý thức, nhận thức của người dân và các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa 2 đảng và nhân dân 2 nước Việt Nam- Campuchia, Việt Nam - Lào; Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học- nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 - 2023; tuyên truyền, quảng bá Giải “Búa liềm vàng” tỉnh An Giang lần thứ II/2022; Cuộc thi sáng tác ca khúc về An Giang; kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra từ đây đến cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2022.

Ngoài những định hướng trên, các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế, bổ sung thêm nội dung tuyên truyền, đảm bảo thông suốt và phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin của các tầng lớp nhân dân.

GIA KHÁNH