Tết biên cương

25/01/2023 - 05:12

 - Xuân đã về trên khắp nẻo quê hương. Nơi miền biên viễn An Giang tiếp giáp Vương quốc Campuchia, sắc xuân cũng tràn ngập trên từng nẻo đường, mơn man theo từng cơn gió nhẹ heo may phảng phất trên những cánh hoa mai vàng rực rỡ, len nhẹ vào từng cung bậc cảm xúc.

An Giang tiếp giáp Vương quốc Campuchia với đường biên giới dài khoảng 100km, qua 5 địa phương: Huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, TX. Tân Châu và TP. Châu Đốc. Với sự quan tâm đầu tư của Trung ương và tỉnh, khu vực biên giới ngày càng phát triển khởi sắc, tạo ra các sản phẩm có thương hiệu trên thị trường. Hạ tầng giao thông được đầu tư hoàn chỉnh, hệ thống chợ, trung tâm thương mại - dịch vụ phát triển sôi động, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biên mậu, với kim ngạch xuất khẩu qua biên giới tại các cửa khẩu năm sau tăng hơn năm trước.

Những cung đường kết nối các địa bàn với nhau như những mạch máu giao thông, để những chuyến hàng thẳng tiến lên biên giới một cách nhanh chóng, thuận lợi qua Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Cửa khẩu quốc gia Khánh Bình... Hàng hóa thông thương giúp cho người dân mua bán thuận tiện, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững. “Năm nào cũng vậy, dịp cuối năm hàng hóa xuất đi rất dồi dào. Năm nay, dịch bệnh đã được kiểm soát, hy vọng mua bán tốt hơn, để có một cái Tết sung túc” - anh Dũng (chủ doanh nghiệp ở xã Khánh An, huyện An Phú) kỳ vọng.

Chiến sĩ biên phòng ngày đêm canh giữ biên cương cho dân vui Tết

Biên giới yên bình, giữ vững ổn định, là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cuộc sống cho nhân dân tốt hơn. Cùng với các cấp, ngành, lực lượng, bộ đội biên phòng đã có nhiều giải pháp sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân phát triển vững mạnh.

Cùng với đó, triển khai nhiều chương trình nổi bật, như: Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”,  “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Đặc biệt, chương trình “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” có ý nghĩa hết sức nhân văn đã nhân lên những “hạt giống” tốt ở khu vực biên giới ổn định và phát triển.

Xuân đã về trên khắp mọi miền, chương trình mang đậm dấu ấn không thể không nhắc đến, đó là “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”. Chương trình đã thực sự trở thành thương hiệu riêng của bộ đội biên phòng những năm qua, với nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa, trong đó điểm nhấn là các hội thi gói bánh chưng/bánh tét, thi đấu thể thao, thi ẩm thực, trò chơi dân gian… nhất là hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công, người nghèo ở địa phương.

Chương trình “Tết quân - dân” mang rất nhiều ý nghĩa trong dịp xuân về. Không chỉ thực hiện các công trình phục vụ nhân dân đón Tết, phát huy truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, bộ đội, công an, bộ đội biên phòng sẽ phối hợp các ngành, đoàn thể địa phương tham gia lao động giúp dân, xây dựng các công trình giao thông, gia cố đê bao; ra quân tổng vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp…

Vận động hỗ trợ cất mới Nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng quốc kỳ, ảnh Bác Hồ và vận động nhân dân chỉnh trang cột cờ, hàng rào. Các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, gói tặng bánh tét, tổ chức thăm gia đình chính sách, hộ nghèo. Lực lượng y tế phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân thuộc diện chính sách, hộ nghèo…

Gói bánh tét tặng đồng bào đón Tết

Các đồn biên phòng trên tuyến biên giới An Giang triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” đồng bộ, toàn diện, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. Nét mới, sáng tạo của phong trào là hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác bằng nhiều phong trào, mô hình sáng tạo, chú trọng các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng - an ninh, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các lực lượng, chú trọng vào những vấn đề đơn vị, địa phương đang tập trung thực hiện.

Những ngày giáp Tết, không khí mùa xuân càng trở nên háo hức lòng người. Các địa phương tổ chức hội hoa xuân, bày bán nhiều loại hoa kiểng, như: Mai vàng, hoa lan, hoa cúc, vạn thọ… khoe sắc lộng lẫy trong nắng vàng, phục vụ nhu cầu sắm Tết và là điểm “check-in” của giới trẻ. Không khí xuân tràn ngập muôn nơi, xua tan khoảng cách thành thị - nông thôn - biên giới, kéo mọi người xích lại gần nhau hơn.

Duy trì mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các lực lượng thuộc Vương quốc Campuchia

Hơi ấm mùa xuân lan tỏa cùng tình yêu thương, trách nhiệm đến khắp các xóm, ấp trên tuyến biên giới. Để bà con đón xuân vui tươi, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp, ngành, những tấm lòng thơm thảo đã cùng với bộ đội biên phòng, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ… tổ chức tặng quà, dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang xóm ấp và tham gia nhiều hoạt động cùng nhân dân vui Tết. Những đứa trẻ háo hức khi mấy chú bộ đội mang quà đến nhà chúc Tết. Các cấp, ngành tổ chức nhiều đoàn thăm viếng, tặng quà gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, người nghèo…

Những món quà chan chứa tình cảm sâu nặng dành cho đồng bào vùng biên giới như tiếp thêm động lực, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” thêm vững chắc, để nhân dân chung sức, đồng lòng cùng Đảng, nhà nước thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều chương trình ý nghĩa, lan tỏa yêu thương, thắm tình quân - dân, nghĩa đồng bào, được tổ chức trên tuyến biên giới để Tết đến với bà con vui hơn, đầm ấm hơn. Kỳ vọng năm mới với nhiều thắng lợi mới, tiếp lửa cho khu vực biên giới và quê hương An Giang tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới.

HỮU HUYNH