Tết Chol Chnam Thmay ấm no trên phum, sóc

14/04/2026 - 07:04

 - Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay là thời điểm giao mùa thiêng liêng, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và tinh thần đoàn kết gắn bó của đồng bào Khmer

Một tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt chào mừng Tết Chol Chnam Thmay do xã Ô Lâm tổ chức. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Những ngày này, đến với các phum, sóc của đồng bào Khmer xã Tri Tôn, không khí chuẩn bị cho Tết Chol Chnam Thmay nhộn nhịp. Nhà nhà tất bật dọn dẹp, chỉnh trang sân vườn, trang hoàng bàn thờ tổ tiên một cách trang trọng. Từ nhiều tuần trước, tại các ngôi chùa, sư sãi cùng bà con phật tử chung tay trùng tu, trang trí cờ hoa rực rỡ. Ông Chau Kim Sene, ngụ ấp Tô Hạ, xã Tri Tôn phấn khởi chia sẻ: “Những năm gần đây, nhờ Nhà nước quan tâm hỗ trợ chính sách, đời sống bà con Khmer khá hơn nhiều. Nhà cửa khang trang, đường sá sạch đẹp, tết đến ai cũng vui. Bà con lên chùa, trang trí đón tết, không khí rất ấm cúng và đoàn kết”.

Xã Tri Tôn có dân số đông hơn 50.000 người, trong đó đồng bào Khmer chiếm gần 47%. Trên địa bàn xã hiện có 14 chùa Nam tông Khmer. Những năm qua, chính quyền xã quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào Khmer nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với Nhân dân. Các chính sách hỗ trợ về vốn, nước sạch, vệ sinh môi trường… tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững.

Bà Hồ Thị Kim Duyên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn cho biết: “Xã tập trung triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào Khmer phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Bà con đón Tết Chol Chnam Thmay trong niềm vui và tin tưởng vào sự phát triển của quê hương”.

Năm nay, Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer diễn ra từ ngày 14 - 16/4 (nhằm ngày 27, 28, 29/2 âm lịch), với các hoạt động cầu an, cầu siêu cho người đã khuất; thực hiện nghi thức tắm Phật, rải nước cho người dự lễ. Cùng với đó là chương trình văn nghệ truyền thống của đồng bào Khmer như biểu diễn nhạc ngũ âm, múa lâm thôn, các trò chơi dân gian. Thời gian còn lại, bà con sinh hoạt tại nhà hoặc tiếp tục đến chùa thăm viếng, vui chơi.

Tại phường Chi Lăng, các ngôi chùa Nam tông Khmer được trang hoàng lộng lẫy với cờ phướn đủ màu sắc. Trên khắp các nẻo đường vào phum, sóc, người dân dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón tết. Hòa thượng Chau Cắt - Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì chùa Mỹ Á cho biết, năm nay, đồng bào Khmer đón tết trong niềm vui được mùa. Tuy không được giá nhưng lợi nhuận khả quan. Càng phấn khởi hơn khi đồng bào được chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện phát triển về mọi mặt, nhờ vậy đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được cải thiện và nâng lên.

Dịp tết cổ truyền năm nay, các cấp, ngành trong tỉnh đến thăm, chúc mừng và tặng quà cho đồng bào Khmer; họp mặt các vị sư sãi, cán bộ hưu trí, gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng và người có uy tín là đồng bào Khmer, qua đó góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào Khmer. Tại các buổi chúc tết, lãnh đạo tỉnh đề nghị các ban, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách về dân tộc, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các đơn vị quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào Khmer. Đồng thời, phát huy vai trò của người có uy tín, các vị chức sắc trong đồng bào Khmer tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; thường xuyên củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em.

ĐỨC TOÀN