Tết này về hay ở: Áp lực tài chính, tâm lý níu chân

14/01/2026 - 15:48

Tết đến gần, nhiều người trẻ lại đứng trước câu hỏi quen mà khó trả lời: về quê hay ở lại thành phố đón Tết?

Tết - Ảnh 1.

Ngày càng nhiều bạn trẻ, gia đình chọn ở lại thành phố ăn Tết thay vì về quê - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Một bên là mong muốn sum vầy Tết bên gia đình, một bên là nỗi lo chi phí, công việc và áp lực mưu sinh.

Tết đành ở lại vì "không kham nổi chi phí"

Tết - Ảnh 2.

Ngày 30 Tết luôn đem lại nhiều cảm xúc trong mỗi người - Ảnh minh họa: HỒNG QUANG

Lấy chồng ở Hải Phòng, hiện sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, Bảo Ngọc (24 tuổi) cho biết năm nay là một trong những cái Tết khó khăn nhất kể từ khi đi làm xa nhà. Sau nhiều đắn đo, Ngọc quyết định không về quê ăn Tết.

Theo Ngọc, việc về quê hay không gần như phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế.

“Chi phí vé máy bay khứ hồi đã chiếm một khoản lớn, chưa kể tiền lì xì, quà biếu Tết cho ba mẹ và người thân hai bên. Với thu nhập hiện tại, mình thật sự không xoay xở nổi”, Ngọc chia sẻ.

Điều khiến cô trăn trở nhất không chỉ là tiền bạc, mà còn là áp lực tâm lý khi về quê sau một năm làm việc vất vả nhưng chưa có nhiều tích lũy.

“Đi xa cả năm, về mà không có gì trong tay thì cũng thấy áy náy. Nghĩ tới mình lại thở dài, nên đành chọn ở lại”, Ngọc nói.

Trong khi đó, Ngọc Nhi (19 tuổi, sinh viên) cũng đưa ra một quyết định khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa khi năm nay không về quê ở Huế đón Tết. Thay vào đó, Nhi đăng ký làm thêm phục vụ trên các chuyến tàu hỏa tăng cường dịp Tết. Đây là năm đầu tiên Nhi đón Tết xa nhà.

Nhi cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn san sẻ gánh nặng tài chính với gia đình và tích lũy thêm kinh nghiệm cho ngành học của mình.

“Tết đi làm sẽ có thu nhập khá hơn ngày thường. Mình muốn phụ thêm tiền sinh hoạt, học phí, đồng thời học hỏi tác phong, kỹ năng làm việc cho ngành học”, Nhi chia sẻ.

Dù không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng khi lần đầu xa gia đình trong những ngày đầu năm, Nhi cho rằng đây là lựa chọn cần thiết khi kinh tế còn nhiều khó khăn.

Phải dè xẻn, lên kế hoạch chi tiêu Tết hợp lý

Tết này về hay ở: Áp lực tài chính, tâm lý níu chân - Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ phải tính toán chi tiêu dịp Tết, để tiêu sài không bị lố - Ảnh minh họa: LÊ HUY

Hoài My (29 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) năm nay về quê ở Tây Ninh đón Tết. My cho rằng việc về nội hay ngoại, đi hay ở còn tùy vào hoàn cảnh từng gia đình, khoảng cách xa hay gần, gia đình đông người hay neo người.

Với gia đình cô, mỗi lần về quê ăn Tết, tổng chi phí thường rơi vào khoảng 20 triệu đồng, bao gồm tiền xe cộ đi lại, ăn uống, quà biếu cha mẹ và người thân, cũng như tiền mừng tuổi cho con cháu.

“Mình luôn cố gắng tính toán từ sớm, chia rõ từng khoản để không bị dồn áp lực vào sát Tết”, My cho biết.

Trong bối cảnh thu nhập còn nhiều khó khăn, My thừa nhận việc chuẩn bị chi tiêu cho Tết khiến hai vợ chồng phải cân nhắc khá nhiều.

“Có những lúc cũng đắn đo giữa mong muốn sum họp và khả năng tài chính. Nhưng với mình, nếu đã quyết định về quê thì sẽ chi tiêu vừa phải, ưu tiên những khoản thật sự cần thiết để Tết vẫn ấm cúng mà không quá áp lực sau Tết”, My nói.

Còn Quang Minh (TP. Hồ Chí Minh) nói xác định nếu đã về quê ăn Tết thì phải tính toán chi tiết để không bị “vỡ kế hoạch”.

Trước hết là tiền vé máy bay khứ hồi. Anh mua sớm để tiết kiệm chi phí. Quà biếu ba mẹ, ông bà và người thân cũng được cân nhắc theo khả năng tài chính, cùng tiền mừng tuổi hay khoản nhỏ vui chơi với bạn bè ngày Tết. Anh đặt mục tiêu khoảng 10 triệu đồng ăn Tết, chưa gồm vé máy bay khứ hồi.

"Tết với mình quan trọng là được về bên gia đình sum họp, để không tạo thêm gánh nặng tài chính cho bản thân sau kỳ nghỉ nếu tiêu sài quá lố", Minh bày tỏ.

Theo Tuổi Trẻ