Tết quân - dân góp sức xây dựng nông thôn mới

19/06/2026 - 10:00

 - Tết quân - dân năm 2027 tại xã Thành Lộc đã huy động lực lượng vũ trang, chính quyền và Nhân dân cùng thực hiện nhiều công trình dân sinh, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Hai em Bích Nghi và Bảo Hân nhận học bổng trong chương trình Tết quân - dân năm 2027 tại xã Thành Lộc. Ảnh: MỘC TRÀ

Tết quân - dân năm 2027 được tổ chức tại xã Thạnh Lộc với chủ đề “Lực lượng vũ trang An Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thạnh Lộc tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới”. Không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, chương trình còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đối với đời sống người dân thông qua nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Những ngày trước lễ xuất quân, không khí trên địa bàn xã Thạnh Lộc rộn ràng hơn. Dọc các tuyến đường qua kênh Đòn Dong, kênh 6 hay các ấp Thạnh Hưng, Hòa Lợi, Thạnh Hòa, Thạnh Bình ngập tràn cờ hoa, băng rôn tuyên truyền, tạo nên không khí phấn khởi trong Nhân dân. Ông Phạm Hoàng Mười, ngụ ấp Thạnh Hòa cho biết, người dân địa phương rất vui khi xã Thạnh Lộc được chọn là nơi tổ chức Tết quân - dân năm nay. Theo ông Mười, các hoạt động như xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vệ sinh môi trường đều mang ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân. “Tết quân - dân góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn rõ nét. Ý nghĩa hơn khi cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng chung tay thực hiện các công trình, phần việc hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới”, ông Mười chia sẻ.

Không chỉ mang đến những công trình dân sinh, chương trình còn lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua hoạt động chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khi biết con gái và cháu được nhận học bổng từ chương trình, chị Lê Thị Oanh, ngụ ấp Phước Lợi rất xúc động. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, đông con nên việc chuẩn bị cho năm học mới luôn là nỗi lo thường trực. “Tôi rất vui khi con em mình được quan tâm, hỗ trợ học bổng. Đây là sự động viên để các cháu cố gắng học tập tốt hơn. Có thêm sự hỗ trợ này, gia đình có điều kiện mua sắm dụng cụ học tập, chuẩn bị cho năm học mới đầy đủ hơn”, chị Oanh bày tỏ.

Một trong những công trình trọng điểm của chương trình năm nay là cầu Kênh 6 tại ấp Hòa Lợi. Công trình dài 39m, rộng 3,5m với tổng kinh phí thực hiện 632 triệu đồng, dự kiến được khởi công ngay sau lễ xuất quân. Bà Thị Thắm - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Hòa Lợi cho biết, việc xây dựng cầu Kênh 6 là niềm mong đợi từ lâu của người dân địa phương. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, nhất là giúp học sinh đến trường an toàn hơn. “Cầu Kênh 6 không chỉ phục vụ nhu cầu giao thông mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Người dân đi lại thuận tiện hơn, việc tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục cũng nhanh chóng hơn”, bà Thắm nói. Theo bà Thắm, cây cầu mới còn góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng dân cư hai bên bờ kênh, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.

Nhiều người dân xã Thạnh Lộc chia sẻ, họ sẽ cùng chính quyền, lực lượng vũ trang và các đơn vị tham gia tích cực vào các phần việc của chương trình. Bà con sẵn sàng đóng góp ngày công, chung sức hoàn thành các công trình, góp phần xây dựng xã Thạnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới. “Tôi tin rằng những công trình được thực hiện từ chương trình sẽ giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Chúng tôi sẽ cùng địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình sau khi hoàn thành”, ông Mười nói.

Từ những công trình, phần việc cụ thể hướng về cơ sở, Tết quân - dân tiếp tục khẳng định là mô hình “Dân vận khéo” giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

MỘC TRÀ