Tham vấn đánh giá tiềm năng áp dụng thực hành quản lý rơm giảm phát thải tỉnh An Giang

08/04/2026 - 11:58

 - Sáng 8/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI) tổ chức hội thảo “Tham vấn đánh giá tiềm năng áp dụng thực hành quản lý rơm giảm phát thải tỉnh An Giang”. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Trần Thanh Hiệp chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện phòng kinh tế các địa phương, hợp tác xã, đại diện doanh nghiệp và các cơ sở thu mua rơm trên địa bàn tỉnh An Giang được thông tin về chính sách, định hướng quản lý rơm giảm phát thải; những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong giải pháp quản lý và sử dụng rơm rạ tại địa phương; phương pháp và kết quả đánh giá tiềm năng cơ giới hóa thu gom rơm.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Trần Thanh Hiệp phát biểu tại hội thảo.

Mỗi năm An Giang sản xuất khoảng 1,3 triệu ha lúa, cho ra khoảng 7 triệu tấn rơm/năm. Đây là nguồn phụ phẩm nông nghiệp có giá trị, nếu được thu gom, quản lý và sử dụng hiệu quả sẽ góp phần hình thành chuỗi giá trị mới, nâng cao thu nhập cho nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp tuần hoàn.

Thông qua hội thảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang sẽ thu thập các ý kiến đóng góp từ các chuyên gia và thực tiễn địa phương, xác định rõ tiềm năng, khó khăn, rào cản trong việc quản lý và sử dụng rơm rạ, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện của tỉnh, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch triển khai trong thời gian tới, gắn với thực hiện hiệu quả đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Hội thảo còn đánh giá thực trạng và tiềm năng áp dụng các thực hành quản lý rơm rạ theo hướng giảm phát thải. Với sự hỗ trợ về chuyên môn từ Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI), hội thảo góp phần cung cấp các công cụ, phương pháp đánh giá khoa học, giúp tỉnh An Giang xác định các khu vực ưu tiên, định hướng đầu tư cơ giới hóa thu gom rơm, phát triển chuỗi giá trị rơm rạ bền vững trong thời gian tới.

TRỌNG TÍN