(2).jpg)
Xuất khẩu xoài hạt lép Cù Lao Giêng sang Hàn Quốc. Ảnh: HẠNH CHÂU
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) GAP Cù Lao Giêng Nguyễn Minh Hiền cho biết: “Từ đầu năm đến nay, HTX xuất khẩu gần 2.000 tấn xoài sang các thị trường khó tính như Hàn Quốc, New Zealand, Úc, Mỹ và Trung Quốc. Tỉnh tổ chức 2 buổi lễ xuất khẩu xoài sang Mỹ, Úc và Hàn Quốc; ký biên bản ghi nhớ tiêu thụ 8.170 tấn xoài với các doanh nghiệp lớn. Hiện, HTX có hơn 550ha vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP và GlobalGAP, với 51 thành viên chính thức và 243 thành viên liên kết”.
Xoài Cù Lao Giêng đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, mã số vùng trồng, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác chất lượng, an toàn. “Chúng tôi liên kết Tổ chức Phát triển Hợp tác xã Hà Lan (Agriterra), Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức nhiều lớp tập huấn cho thành viên; cử cán bộ đi đào tạo để HTX tiếp tục đổi mới, vận hành theo chuẩn quốc tế”, ông Nguyễn Minh Hiền chia sẻ.
Anh Phạm An Toàn - chuyên viên Phòng Kinh tế xã Cù Lao Giêng cho biết: “Xoài cho thu hoạch 2 vụ/năm, năng suất trung bình cả năm đạt 18 - 25 tấn/ha, trong đó xoài loại 1 và 2 chiếm khoảng 60%, còn lại sản lượng xoài hạt lép (xoài cóc). Trên địa bàn có 3 HTX, 60 vựa xoài. Ngoài HTX GAP Cù Lao Giêng xuất khẩu, HTX GAP Chợ Mới cũng xuất 60 tấn xoài sang thị trường Hàn Quốc”.
Đang thu hoạch xoài được giá, anh Thái Đức Sang, ngụ ấp Tấn Quới cho biết: “Tôi trồng 5 công xoài. Vụ này thu hoạch sớm đợt đầu chắc hơn 2 tấn, xoài trái rất đẹp, da xanh, láng, xoài lớn 650 - 800 gram/trái. Thương lái tới tận vườn thu mua, được giá nên tôi tranh thủ thu hoạch. Giá xoài loại 1 xuất khẩu dao động 35.000 - 40.000 đồng/kg, xoài hạt lép có giá trên 20.000 đồng/kg. Nhờ cây xoài, nông dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng/vụ”.
.JPG)
Nông dân Cù Lao Giêng thu hoạch xoài. Ảnh: HẠNH CHÂU
Một trong những nông dân đi đầu trồng xoài, ông Phạm Văn Chấm, ngụ ấp Tấn Hưng trồng 500 gốc xoài trên 1ha đất. Ông Chấm nói: “Thu hoạch 2 vụ/năm được hơn 20 tấn xoài, nếu giá 10.000 đồng/kg, thu được 200 triệu đồng, trừ chi phí chừng 70 triệu đồng, còn lãi ròng 130 triệu đồng. Có thời điểm xoài bao trái vàng loại 1 giá 60.000 - 75.000 đồng/kg, xoài xanh giá 35.000 đồng/kg, lãi đậm. Nông dân trồng theo chuẩn VietGAP xuất khẩu, yên tâm đầu ra hơn, không lệ thuộc thị trường”.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cù Lao Giêng Võ Minh Nâng thông tin: “Để phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu chính ngạch sang thị trường ngoài nước, thời gian qua địa phương đã tập trung tuyên truyền cho nông dân hiểu về lợi ích của việc canh tác theo các chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP...), được sự đồng thuận của đông đảo nông dân. Đến nay, toàn xã được cấp 35 mã số vùng trồng trên cây ăn trái, tổng diện tích 2.974ha, chứng nhận VietGAP diện tích 735,9ha, GlobalGAP diện tích 49,9ha”.
Để tăng giá trị trái xoài, HTX GAP Cù Lao Giêng được hỗ trợ đầu tư nhà sấy xoài bằng năng lượng mặt trời, máy sấy lạnh, dây chuyền ép nước xoài, mở ra hướng sản xuất mới: Nông nghiệp công nghệ cao - du lịch sinh thái - chế biến sâu. 3 sản phẩm xoài tượng da xanh, xoài cát hạt lép, xoài ba màu của HTX GAP Cù Lao Giêng và HTX trái cây GAP Chợ Mới đã được chứng nhận OCOP.
Việc phát triển cây ăn trái Cù Lao Giêng thời gian qua mang lại lợi ích kinh tế rất lớn cho nông dân, góp phần thay da đổi thịt vùng nông thôn. Nhờ cây xoài, nhà tường mọc lên san sát, đường nhựa bằng phẳng chạy khắp cánh đồng. Trên đường, xe tải, xe ba gác chở xoài, xe gắn máy đời mới, kể cả ô tô nườm nượp, một diện mạo nông thôn dần đổi khác.
Các HTX trồng xoài trên địa bàn đều quyết tâm tiếp tục chuẩn hóa vùng nguyên liệu theo GlobalGAP và hữu cơ; xây dựng điểm sáng kinh tế tập thể, liên kết doanh nghiệp đưa trái xoài Cù Lao Giêng đến thị trường thế giới, góp phần xây dựng nền nông nghiệp An Giang ngày càng phát triển.
HẠNH CHÂU