Thắng đậm vụ đậu nành rau

22/04/2024 - 05:52

 - Với hiệu quả kinh tế cao, mối liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững, vụ đông xuân 2023 - 2024, diện tích sản xuất đậu nành rau tại các vùng nguyên liệu huyện Phú Tân, Chợ Mới và Thoại Sơn của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) đạt 402ha, tăng gấp 2,1 lần so vụ đông xuân 2022 - 2023 và gấp 4 lần so vụ đông xuân 2021 - 2022.

Nông dân thu hoạch đậu nành rau

Vụ đông xuân, sản lượng đậu nành rau đạt 4.100 tấn; năng suất 13 - 15 tấn/ha, nông dân đạt lợi nhuận từ 70 - 75 triệu đồng/ha và tạo thêm việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. Tổng Giám đốc Công ty Antesco Nguyễn Hoàng Minh chia sẻ: “Để đạt năng suất cao, công ty quan tâm chọn giống tốt nhất. Ngoài hỗ trợ kỹ thuật, công ty còn trợ giá 30% giống cho nông dân. Tự hào khi chất lượng đậu nành rau nông dân An Giang trồng đạt vượt trội, tương đương với vùng trồng ở Đài Loan. Sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường khó tính và vào các siêu thị lớn của thế giới”.

Vụ đông xuân 2023 - 2024, huyện Phú Tân có hơn 120ha nông dân liên kết trồng đậu nành rau với Công ty Antesco. Được hướng dẫn quy trình canh tác, cùng với thời tiết thuận lợi, nông dân rất phấn khởi khi các ruộng đậu nành rau cho năng suất rất cao 13 - 15 tấn/ha với chi phí sản xuất vừa phải, những người nông dân trồng đậu nành rau và hàng trăm lao động địa phương vui mừng vì có thêm thu nhập.

Nông dân Nguyễn Văn Lâm (xã Phú Xuân, huyện Phú Tân) chia sẻ: “Tôi trồng đậu nành rau với Công ty Antesco từ năm 2016 đến nay, nông dân có lợi nhuận tốt và yên tâm vì đầu ra được công ty bao tiêu với giá cả ổn định. Nhân viên còn sâu sát cùng nông dân hướng dẫn quy trình canh tác, nên năng suất đạt khá cao”.

Với diện tích trồng đậu nành rau trên 60ha, xã Phú Xuân là vùng nguyên liệu trọng điểm nhiều năm qua của Công ty Antesco. Tổ hợp tác (THT) trồng đậu nành rau xã Phú Xuân là mô hình điểm về phát triển hợp tác và liên kết sản xuất tiêu biểu.

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuân Nguyễn Văn Tùng cho biết: “6 - 7 năm nay, cây đậu nành rau phát triển mạnh trên địa bàn. Vụ đông xuân, nông dân toàn xã đồng tình tham gia trồng đậu nành rau 60ha”. “Nông dân trồng đậu đợt Tết phấn khởi vì năng suất cao, thu nhập ổn định. Thời gian tới, xã tiếp tục nhân rộng mô hình, bà con rất đồng thuận, hứa hẹn sẽ tăng diện tích trồng thời gian tới” - ông Nguyễn Văn Tùng khẳng định.

Ông Nguyễn Minh Cảnh (Tổ trưởng THT trồng đậu nành rau xã Phú Xuân) cho biết: “Vụ đậu nành rau năm nay phát triển rất tốt, năng suất và lợi nhuận vượt trội, nông dân rất phấn khởi. Mừng là nông dân giữ chữ tín, tuân thủ theo quy trình sản xuất, còn thay đổi hành vi, tập quán sản xuất của người dân sang sử dụng phân hữu cơ. Cây được cung cấp sinh dưỡng sớm, khả năng nuôi trái đạt, đảm bảo hạt no đều sáng bóng”.

Từ năm 2015 đến nay, cây đậu nành rau trở nên thân quen với rất nhiều nông dân An Giang và các tỉnh lân cận. Với hàng trăm héc-ta diện tích đậu nành rau được liên kết mỗi năm, sẽ có hàng ngàn nhân công lao động nhàn rỗi địa phương có được việc làm, góp phần tạo thu nhập, ổn định cuộc sống. “Mỗi khi vào mùa thu hoạch đậu nành rau, tôi đi hái thuê mỗi ngày kiếm được 200.000 - 300.000 đồng. Nhà 2 người làm cũng cho thu nhập khá, có tiền tích lũy” - bà Nguyễn Thị Tư (xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) chia sẻ.

Tổng Giám đốc Công ty Antesco Nguyễn Hoàng Minh trao quà tri ân cho bà con nông dân đồng hành cùng công ty

Vụ đông xuân 2023 - 2024, Công ty Antesco còn phối hợp Hợp tác xã Phú Xuân (huyện Phú Tân) triển khai thử nghiệm phân bón hữu cơ trên diện tích 35ha đậu nành rau, năng suất trung bình 12,7 tấn/ha. Kết quả cho thấy, năng suất trong mô hình đạt 12,7 tấn/ha, cao hơn 0,6tấn/ha so ngoài mô hình; đồng thời, chỉ sử dụng 551kg phân bón, trong khi ngoài mô hình sử dụng đến 1.156kg phân bón.

Chi phí trong mô hình 88,5 triệu đồng, thấp hơn ngoài mô hình 11,1 triệu đồng. Doanh thu 165 triệu đồng, cao hơn ngoài mô hình 17,8 triệu đồng. Lợi nhuận thu được trên 76,5 triệu đồng/ha, cao hơn so với ngoài mô hình gần 20 triệu đồng/ha. Dự kiến, vụ hè thu 2024, Antesco tiếp tục phối hợp triển khai 180ha đậu nành rau bón phân hữu cơ.

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang Nguyễn Văn Hiền biểu dương và đánh giá cao Công ty Anteesco đi đầu, góp phần cùng địa phương chuyển dịch cơ cấu cầy trồng, liên kết, thu mua sản phẩm cho nông dân, giúp tăng thu nhập, tạo việc làm cho nông dân; tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh và an sinh xã hội. Đặc biệt, công ty còn quan tâm đưa phân hữu cơ vô đồng ruộng, cải tạo đất, nâng cao chất lượng nông sản.

Ông Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh: “Tỉnh luôn đồng hành với Công ty Antesco và bà con nông dân duy trì, phát triển vùng nguyên liệu, diện tích sản xuất, thắt chặt mối liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững”.

Tổng Giám đốc Công ty Antesco Nguyễn Hoàng Minh cho biết: “Công ty sẽ kêu gọi thêm nhiều đối tác lớn, đẩy mạnh cơ giới hóa trong thu hoạch, giảm thiểu chi phí, để nâng thêm 15% lợi nhuận cho nông dân. Phấn đấu nâng diện tích sản xuất đậu nành rau trong toàn tỉnh lên 1.000ha vào năm 2025. Mong nông dân tuân thủ các quy định, điều khoản trong hợp đồng để mối liên kết ngày càng chặt chẽ hơn. Hiện nay, sản phẩm của công ty đã xuất sang thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ là 2 thị trường khó tính. Đây là niềm tự hào của nông sản Việt”.

HẠNH CHÂU