Thanh niên Phú Tân với ý thức bảo vệ môi trường

13/09/2018 - 07:53

 - Thời gian qua, với quyết tâm bảo vệ và xây dựng môi trường xanh - sạch – đẹp, Huyện đoàn Phú Tân đã chủ động phối hợp cùng các ban, ngành ở địa phương tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, ý nghĩa. Từ đó, vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được phát huy, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần năng cao ý thức của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường (BVMT).

Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Phú Tân Lưu Thị Ngọc Huỳnh, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động BVMT rất cụ thể. Nhờ vậy, các hoạt động, phong trào được thực hiện và duy trì xuyên suốt trong hệ thống Đoàn Thanh niên ở địa phương. Cụ thể, xây dựng đoạn đường văn minh đô thị gắn với các tiêu chí xanh - sạch - đẹp - an toàn bằng việc lắp đặt các thùng rác công cộng, bảo vệ cảnh quan tại trung tâm thị trấn Phú Mỹ… Đây là công trình gắn với hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập huyện. Đồng thời, Huyện đoàn còn phát động ĐVTN ở các xã thực hiện trồng cây phân tán bảo vệ đê bao, BVMT. Bên cạnh đó, vào ngày Môi trường thế giới 5-6; Tháng hành động về môi trường; Tuần lễ biển, và hải đảo Việt Nam… ĐVTN trong huyện còn tích cực tham gia thông qua các hội thi tiểu phẩm, vẽ tranh.

Các hội thi, tiểu phẩm đã mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường

Đó là chưa kể đến các mô hình thiết thực như: ra quân trồng cây phân tán bảo vệ đê bao, BVMT; thu gom rác khu dân cư; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Ngoài ra, Huyện đoàn còn tổ chức vận động ĐVTN ở các địa phương cũng như ban, ngành thực hiện mô hình “Mỗi tháng một việc làm có ích” trong các hoạt động xây dựng văn minh đô thị trong suốt năm 2018. “Cụ thể, tổ chức thu gom rác thải, xóa các mẫu quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường trọng điểm. Phát tờ rơi, tờ bướm, phát túi tự hoại cho người dân nhằm giảm thiểu sử dụng túi ny-lon trong các hoạt động mua, bán và trong cuộc sống hàng ngày”- chị Huỳnh thông tin.

Đều đặn vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, những chiếc áo xanh tình nguyện trên địa bàn huyện Phú Tân lại ra quân làm vệ sinh môi trường. Ngoài thu gom rác thải ở khu vực chợ, ĐVTN còn tháo dỡ quảng cáo, rao vặt sai quy định và kết hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia BVMT, giữ gìn văn minh đô thị; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong Tháng Thanh niên, chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”… Từ đó, phát huy vai trò xung kích của ĐVTN trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ đầu năm đến nay, Huyện đoàn và Đoàn cơ sở đã tổ chức 82 hoạt động BVMT tại đơn vị, địa phương với các hoạt động như: vệ sinh khu vực chợ, sân trường, thu gom trên 5 tấn rác thải, vỏ thuốc trên đồng ruộng, vận động 165 hộ dân đổ rác đúng nơi quy định, trồng 3.000 cây xanh bảo vệ đê, tôn tạo, xây dựng 2 bồn hoa, khai thông cống rãnh, tổ chức 18 buổi ra quân diệt lăng quăng, phòng bệnh sốt xuất huyết…

Ngoài ra, Chi đoàn Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Đoàn thị trấn Phú Mỹ tổ chức buổi hướng dẫn cách thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình; giới thiệu các mô hình thiết thực, hiệu quả về xử lý rác thải sinh hoạt, thu đổi 120kg chất thải rắn sinh hoạt... thu hút đông đảo ĐVTN, học sinh tham gia. Bên cạnh đó, ngoài tuyên truyền, vận động, Huyện đoàn còn tổ chức ngày hội đổi bọc ny-lon lấy quà, kết quả đã thu đổi 200kg bọc nylon lấy các phần quà như: tập, viết, đồ dùng học tập… thu hút đông đảo các em học sinh trên địa bàn tham gia, góp phần hình thành ý thức vệ BVMT cho các em ngay còn khi ngồi trên ghế nhà trường; đây sẽ là tuyên truyền viên có hiệu quả đến người thân trong gia đình.

ÁNH NGUYÊN

 

Liên kết hữu ích