Thanh niên Tịnh Biên thể hiện trách nhiệm với cộng đồng

12/11/2020 - 06:22

 - Thời gian qua, Huyện đoàn Tịnh Biên (An Giang) luôn chủ động đổi mới nội dung tuyên truyền, thực hiện nhiều phong trào, phần việc phù hợp, sáng tạo, tạo sức lan tỏa trong thanh niên.

Bằng việc huy động nguồn lực xã hội hóa, Huyện đoàn Tịnh Biên đã thực hiện nhiều sân chơi thiếu nhi ở các địa phương; hỗ trợ các mô hình thanh niên làm kinh tế; thành lập Chi hội Thanh niên công nhân nghề cơ khí khóm Xuân Bình; hỗ trợ thanh niên yếu thế... Trước đó, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, an sinh xã hội cũng được đoàn viên, thanh niên ở các địa phương tham gia rất tích cực.

Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Tịnh Biên Nguyễn Duy Phương, riêng việc hỗ trợ thanh niên địa phương phát triển kinh tế được Huyện đoàn quan tâm và hỗ trợ. Cụ thể, các xã, thị trấn ngoài việc giới thiệu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội còn hỗ trợ cho thanh niên các phương tiện và kỹ thuật để làm ăn, như: hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, lưới đánh bắt cá, bình xịt thuốc, thùng chứa nước, con giống, cây trồng... để đồng hành cùng thanh niên trong hành trình lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng.

Hỗ trợ nhà Nhân ái cho đoàn viên, thanh niên gặp khó khăn về nhà ở

Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Tịnh Biên đã chủ động xây dựng và cất mới 24 căn nhà Nhân ái, hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại địa phương. Tổng kinh phí thực hiện gần 900 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa và một phần do gia đình đối ứng. Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Tịnh Biên Nguyễn Duy Phương, hoạt động xây dựng nhà Nhân ái được các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai ngay từ đầu năm.

Qua đó, giúp các bạn đoàn viên, thanh niên an cư lạc nghiệp, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương. Trước đó, Xã đoàn Thới Sơn (Tịnh Biên) đã bàn giao 2 căn nhà Nhân ái cho 2 đoàn viên Trần Thị Xuân Em (sinh năm 1989, ấp Thới Thuận) và Trần Văn Cường (sinh năm 1988, ấp Sơn Tây). Mỗi căn nhà Xã đoàn Thới Sơn hỗ trợ 50 triệu đồng, do nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương ủng hộ, bên cạnh đó gia đình đóng góp một ít để có được ngôi nhà kiên cố.

 “Có được ngôi nhà khang trang, kiên cố là động lực để các bạn phát triển kinh tế cải thiện đời sống gia đình. Nếu cất nhà bằng cây, đôi ba năm cũng hư lại phải sửa chữa, tốn kém nên cố gắng hỗ trợ ngôi nhà vững chải để các bạn yên lòng làm kinh tế. Thêm vào đó, các bạn cũng tin tưởng vào hoạt động Đoàn, Hội và hoạt động nhiệt tình hơn” - Bí thư Xã đoàn Thới Sơn Cao Thị Mộng Điềm chia sẻ.

Khi được nhận nhà mới, không chỉ có gia đình xúc động mà hàng xóm, láng giềng ai nấy cũng vui mừng. Bởi, ai cũng hiểu rằng, sống bằng nghề làm thuê, mướn thì làm bao nhiêu năm, cần kiệm không dám tiêu xài chỉ đủ chi phí sửa nhà chứ chưa dám mơ ước có được ngôi nhà kiên cố, khang trang.

“Khi những ngôi nhà Nhân ái được xây ở địa phương, sẽ làm tiền đề cho các bạn đoàn viên, thanh niên tin tưởng vào công tác Đoàn. Qua đó, cùng chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc, phong trào ý nghĩa, giúp hoạt động Đoàn ở địa phương ngày càng phát triển” - chị Điềm mong muốn.

Mới đây, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ, các cơ sở Đoàn - Hội - Đội trên địa bàn huyện Tịnh Biên đã kêu gọi sự chung tay của đoàn viên, hội viên, đội viên. Qua phát động đã quyên góp được trên 59 triệu đồng, các nhu yếu phẩm cần thiết, dụng cụ học tập... để chung tay cùng với cả nước ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn trước mắt.

 

ÁNH NGUYÊN