Thanh niên trên cả nước nô nức lên đường nhập ngũ

25/02/2024 - 14:43

Sáng 25/2, 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3, Quân khu 1 thực hiện nghĩa vụ quân sự trong đợt này đều phấn khởi, tự tin lên đường, hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Sáng 25/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Quân khu 3 đã tới dự, động viên các tân binh tại điểm giao nhận quân huyện Kim Động.

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến, cùng các đại biểu chúc mừng tân binh, đơn vị nhận quân; đồng thời, động viên các tân binh tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn, đúng quy định. Các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức giao nhận quân, đảm bảo không gây ùn tắc; tạo khí thế sôi nổi nhằm khích lệ tân binh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ vẻ vang của tuổi trẻ.

Để nâng cao chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, thời gian qua, cơ quan quân sự các cấp đã tích cực tham mưu với Hội đồng nghĩa vụ quân sự chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác rà soát nguồn tuyển quân, thực hiện đầy đủ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự để công dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các địa phương tổ chức thâm nhập "3 gặp, 4 biết" và tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ tới từng công dân trúng tuyển.

Trong số các công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự có 678 công dân sức khỏe loại 1; 1.589 công dân tuổi từ 18-21; 1.271 công dân tốt nghiệp Trung học Phổ thông; 260 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 120 công dân viết đơn tình nguyện...

Trước ngày giao quân, các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự yên tâm, phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ; làm tốt công tác giáo dục truyền thống quê hương, đất nước, truyền thống quân đội, nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; kịp thời nắm diễn biến tư tưởng của thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, các huyện, thị xã, thành phố và cấp xã tổ chức gặp mặt, giao lưu thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong sáng 25/2, 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3 gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024.

Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu động viên các tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng- địa phương có nhiều tân binh nhập ngũ nhất trên địa bàn.

Do làm tốt công tác chuẩn bị nên các địa phương đã phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức lễ giao nhận quân nhanh, gọn, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong sáng 25/2, toàn bộ 9 địa phương trên địa bàn Quân khu 3 đã hoàn thành lễ giao nhận quân năm 2024 tới 30 đầu mối. Các thanh niên ưu tú trên địa bàn Quân khu thực hiện hiện nghĩa vụ quân sự trong đợt này đều phấn khởi, tự tin lên đường, hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

ttxvn_thanh_nien_hai_phong_hang_hai_len_duong_nhap_ngu_2502.jpg

Các tân binh Hải Phòng hăng hái lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Theo báo cáo của Quân khu 3, năm 2024, chất lượng công dân nhập ngũ các địa phương trên địa bàn Quân khu tương đối đồng đều và cao hơn những năm trước. Các tân binh trong độ tuổi từ 18-21 chiếm trên 83,5%, có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 74%, tân binh có trình độ Trung học Phổ thông đạt trên 71,2% và trình độ cao đẳng, đại học đạt 11,48 %. Tỷ lệ tân binh là người dân tộc thiểu số là 11,36%, đảng viên là 0,35%. Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh là những địa phương có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trước lễ giao nhận quân, các địa phương đã tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho những đoàn viên ưu tú thuộc diện nhập ngũ; đồng thời thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình có công dân nhập ngũ. Các công dân nhập ngũ năm 2024 được cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ các phần quà với mức bình quân từ 3-5 triệu đồng/người.

Tại Hải Phòng, công tác giao, nhận quân cũng diễn ra nhanh gọn, chu đáo, chất lượng. Năm 2024, Hải Phòng có khoảng 2.550 công dân nhập ngũ.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu động viên các tân binh luôn cố gắng phấn đấu trong thời ở quân ngũ, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, những chiến sỹ được rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ trở thành những công dân ưu tú.

Đại diện các tân binh lên đường nhập ngũ đợt này, tân binh Vũ Nhân Cường, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên hứa sẽ luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu để trở thành những chiến sỹ ưu tú, tiếp bước những chiến công vẻ vang của lớp lớp cha anh đi trước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, trước đó, để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hải Phòng đẩy mạnh tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, những nội dung cơ bản trong Luật Nghĩa vụ Quân sự. Công tác khám sức khỏe được chuẩn bị chu đáo.

Các điểm khám bố trí khoa học, hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công dân tới khám tuyển. Công tác phát triển Đảng cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ cũng được các địa phương chủ động tiến hành ngay từ đầu năm, bảo đảm thực chất, gắn liền với quy trình công tác tuyển quân.

Hải Phòng là một trong số những địa phương của Quân khu 3 có những chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời, hiệu quả các công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Từ năm 2022, thành phố đã thực hiện hỗ trợ 10 triệu đồng/công dân nhập ngũ theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

Năm 2024, ngoài số tiền hỗ trợ của thành phố, chính quyền các địa phương phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan, tặng quà động viên công dân nhập ngũ với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng (bình quân gần 2,3 triệu đồng/công dân).

Một số địa phương tiêu biểu, như: huyện An Dương, quận Hải An mức hỗ trợ lên tới 3,5 triệu đồng/công dân. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, toàn thành phố đã có 175 gia đình chiến sỹ mới có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ với tổng số tiền 287,9 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà cho thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở chuẩn bị lên đường nhập ngũ tiếp tục được các địa phương quan tâm. Đến nay, các địa phương trên địa bàn thành phố đã huy động được hơn 800 triệu đồng, dự kiến hỗ trợ xây mới 6 ngôi nhà, sửa chữa 14 ngôi nhà cho gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2024.

ttxvn_thanh_nien_hang_hai_len_duong_nhap_ngu_2502.jpg

Các tân binh vui mừng chào người thân, bạn bè lên đường đến đơn vị nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Hòa chung không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân đang diễn ra trên khắp cả nước, sáng 25/2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 bao gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân, đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của cả hệ thống chính trị ở các địa phương, Lễ giao nhận quân năm 2024 ở các địa phương khu vực Quân khu 1 được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định, thực sự trở thành Ngày hội của tuổi trẻ lên đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đúng 9 giờ cùng ngày, công tác giao, nhận quân của các tỉnh đã hoàn tất, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm nhanh gọn và an toàn tuyệt đối.

Năm 2024, các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 được giao tuyển chọn hàng chục nghìn công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội, Công an, chủ yếu thuộc đồng bào các dân tộc Kinh, Mông, Dao, Tày, Nùng, Hoa, Cao Lan, Mường, Lô lô, Sán Dìu, Sán Chí... có tuổi đời từ 18 đến 27 tuổi. Chất lượng công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ được đánh giá cao hơn so với năm trước.

Cụ thể, số lượng thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng tăng 26,5%; tân binh là đảng viên tăng 147% so với năm 2023; tỷ lệ đủ điều kiện sức khỏe tăng 4,1% so với năm trước... Đặc biệt, năm nay, trên địa bàn Quân khu 1 đã có hơn 2.800 thanh niên viết đơn tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các tỉnh, với phương châm “tuyển người nào chắc người đó” nên những công dân được tuyển chọn đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ chính trị, trình độ văn hóa để tham gia nghĩa vụ. Công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, cũng như các văn bản liên quan công tác tuyển quân năm nay được các địa phương thực hiện nghiêm túc, đảm bảo kế hoạch.

Trước ngày hội giao quân, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: giao lưu, gặp mặt, tặng quà động viên các tân binh chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự...

Tại Thái Nguyên, thực hiện công tác tuyển quân năm 2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát chặt chẽ số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; tổ chức công tác sơ tuyển đối với gần 10.000 công dân ở cấp xã, khám tuyển hơn 6.000 công dân ở cấp huyện và hoàn chỉnh hồ sơ, phúc tra tiêu chuẩn chính trị của công dân nhập ngũ.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, chất lượng về sức khỏe, trình độ văn hóa của các thanh niên nhập ngũ của Thái Nguyên năm nay tăng so với các năm trước, có trên 55% tổng số tân binh được gọi đạt sức khỏe loại 1 và 2, tân binh có trình độ văn hóa trung cấp trở lên chiếm trên 9%, trung học phổ thông là 75,3%. Toàn tỉnh có 280 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, trong đó có 9 công dân nữ...

Theo TTXVN/Vietnam+