Thanh niên Tri Tôn với chiến dịch "Mùa hè tình nguyện"

29/07/2020 - 22:38

 - Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2020 diễn ra muộn hơn 1 tháng so mọi năm. Tuy nhiên, với tinh thần nhiệt huyết, hăng say của tuổi trẻ Tri Tôn, không khí chiến dịch vẫn diễn ra sôi nổi với những công trình, phần việc mang đậm dấu ấn thanh niên, lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa cho cộng đồng.

Hỗ trợ xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Những việc làm thiết thực

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Tri Tôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”, góp phần xây dựng quê hương Tri Tôn ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã phát huy tinh thần chủ động, nhạy bén, sáng tạo trong việc kết nối các nguồn lực xã hội. Qua đó đã vận động các tổ chức, cá nhân, các chi đoàn kết nghĩa… hỗ trợ kinh phí để xây dựng các công trình, phần việc thanh niên.

Tại lễ ra quân chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” diễn ra vào ngày 20-7 vừa qua, Tỉnh đoàn hỗ trợ 1 sân chơi cho các em học sinh, Huyện đoàn còn vận động Đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh hỗ trợ 2.000 quyển tập, 5 xe đạp, 2 suất học bổng cho các em học sinh xã Châu Lăng. Ban Thường vụ Huyện đoàn trao tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và 10 chiếc xe đạp (do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Tri Tôn hỗ trợ) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 3 xã: Lạc Quới, Vĩnh Phước và Lương Phi.

Ngoài ra, Huyện đoàn trao bảng hỗ trợ tượng trưng 2 căn nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Núi Tô, với tổng trị giá 60 triệu đồng; hỗ trợ đèn chiếu sáng tại 2 xã Vĩnh Phước và Lạc Quới; hỗ trợ 300 bao xi-măng xây dựng cầu nông thôn ở xã Cô Tô và hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà Nhân ái và lắp đặt camera an ninh ở thị trấn Ba Chúc… Sau lễ ra quân, các bạn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) còn tiến hành trồng 2.500 cây xanh tại ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phước để tạo cảnh quan môi trường.

Dấu chân tình nguyện     

Bí thư Huyện đoàn Tri Tôn Ngô Hoài Nam cho biết, chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm nay tập trung vào các chương trình, chiến dịch lớn, như: Tiếp sức mùa thi, chương trình tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”. Trong đó, hướng đến các chỉ tiêu cơ bản như: sửa chữa 2km và làm mới 500m đường giao thông nông thôn; xây dựng 2 tuyến hẻm văn minh với tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; trồng mới ít nhất 2.500 cây xanh tạo cảnh quan môi trường.

Huyện đoàn còn đặt ra chỉ tiêu: khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân, khám nha cho 200 thiếu nhi; huy động ĐVTN tham gia hiến 100 đơn vị máu. Bên cạnh đó, vận động ĐVTN đề xuất 400 ý tưởng, sáng kiến trên hệ thống ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam; tổ chức học tập, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 150 ĐVTN; phấn đấu ít nhất 1.500 ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện. Ngoài ra, còn hướng đến việc thành lập 1 đội tuyên truyền Luật Trẻ em; giúp đỡ 300 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập hè, dạy bơi, dạy ngoại ngữ, tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em... Đặc biệt là thực hiện 2 công trình cấp huyện: xây dựng 1 cây cầu trị giá 300 triệu đồng, cất mới 2 căn nhà trị giá 100 triệu đồng.

Bí thư Huyện đoàn Tri Tôn Ngô Hoài Nam cho biết, các hoạt động trong chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm nay nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ đó góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng biên giới. Thông qua các hoạt động tình nguyện còn tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Đây còn là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII.

ĐỨC TOÀN