Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Tô Văn Dân cho biết, điểm trường Vạn Thanh thuộc Trường Mẫu giáo Thổ Sơn nằm trong khu vực khó khăn, địa bàn rộng, cách điểm trường chính khoảng 5km. Phụ huynh đưa đón trẻ đến lớp hằng ngày còn nhiều trở ngại. Điểm trường chỉ có 2 phòng học dành cho trẻ 5 tuổi nhưng đã xuống cấp, đồng thời chưa có phòng học cho trẻ từ 3 - 4 tuổi. Do đó, việc thực hiện chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 - 5 tuổi tại địa phương vẫn còn nhiều hạn chế.

Nghi thức lễ khởi công 2 phòng học mới tại Trường Mẫu giáo Thổ Sơn, xã Hòn Đất. Ảnh: TRỌNG TÍN
Từ nhu cầu thực tế của địa phương, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ tỉnh khảo sát điều kiện cơ sở vật chất tại điểm trường Vạn Thanh. Qua khảo sát cho thấy, việc xây dựng thêm phòng học là rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Tổ chức Associazione ACTI Espérance tài trợ xây dựng mới 2 phòng học, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng theo hình thức “chìa khóa trao tay”. Công trình được xây dựng và bàn giao hoàn chỉnh, không sử dụng vốn đối ứng từ địa phương.
Việc xây dựng thêm phòng học mới sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu phòng học tại điểm trường Vạn Thanh, đồng thời tạo điều kiện để trường triển khai hiệu quả chương trình giáo dục mầm non. Công trình không chỉ góp phần cải thiện cơ sở vật chất mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp trẻ em vùng khó khăn có môi trường học tập an toàn, thuận lợi hơn. Ông Tô Văn Dân chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng khi 2 phòng học mới hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần giải quyết một phần tình trạng thiếu phòng học của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các cháu đến trường đúng độ tuổi”.
Bà Đinh Thị Kim Thái - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Thổ Sơn cho biết, những năm qua trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, các nhà tài trợ và phụ huynh, nhờ đó công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, trước nhu cầu học tập ngày càng tăng, cơ sở vật chất của trường vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là thiếu phòng học. Việc xây dựng thêm 2 phòng học mới giúp trường từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và giáo dục trẻ tại địa phương. “Trường sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng. Khi công trình đưa vào sử dụng, chúng tôi sẽ bảo quản và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ”, bà Đinh Thị Kim Thái cho biết.
Bà Thị Mỹ Châu - phụ huynh, ngụ xã Hòn Đất bày tỏ vui mừng khi trường sắp có thêm phòng học mới: “Việc con em được học tập trong môi trường an toàn, khang trang luôn là mong mỏi lớn của giáo viên, là niềm phấn khởi của phụ huynh. Khi công trình hoàn thành, các cháu sẽ có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn”.
Sự chung tay của các tổ chức hữu nghị, nhà tài trợ cùng chính quyền địa phương tiếp thêm động lực để trường nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, góp phần vun đắp tương lai cho thế hệ trẻ nơi vùng khó.
TRỌNG TÍN