Thoại Sơn hướng công tác dân vận về cơ sở

10/05/2023 - 07:46

 - Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Thoại Sơn luôn quan tâm công tác dân vận theo chủ trương Nghị quyết Huyện ủy năm 2023 là “Hướng về cơ sở”.

Từ đầu năm, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức diễn đàn lắng nghe, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Bên cạnh đó, còn có hội nghị lắng nghe, đối thoại chuyên đề giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với thanh niên, phụ nữ, nông dân, công nhân. Điển hình, trong Tháng Thanh niên 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2023. Hoạt động là dịp để cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe, trao đổi, giải đáp ý kiến, thắc mắc; đồng thời tìm hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Qua đó, phát huy hơn nữa khả năng, sức trẻ trên địa bàn huyện.

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Theo Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Thơ, “dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định thành công khi xây dựng nông thôn mới nâng cao. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, tuyên truyền, vận động, làm cho người dân hiểu ý nghĩa, mục đích của chương trình, cần sự chung tay, góp sức của nhân dân. Nhiều cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tham gia.

Quý I/2023, hệ thống dân vận, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng các cấp tập trung tuyên truyền ngày lễ, kỷ niệm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; vận động chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Cụ thể, triển khai tiết kiệm 1.500 đồng/ngày trong cán bộ, công chức, viên chức, thu trên 138 triệu đồng, đạt 6,3% kế hoạch đề ra. Đồng thời, vận động Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội (tiền mặt và hiện vật) hơn 13,6 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, huyện sửa chữa và xây dựng mới 10 căn nhà Đại đoàn kết; giúp học sinh học tập với số tiền 410 triệu đồng; thăm hỏi, tặng 21.869 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; trợ giúp khó khăn đột xuất, hỗ trợ an sinh xã hội trên 3,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBMTTQVN huyện phối hợp UBMTTQVN tỉnh bàn giao 49 căn nhà Đại đoàn kết do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang tài trợ. Người dân các địa phương được trao nhà, gồm: Thị trấn Óc Eo (15 căn); xã Vọng Thê (10 căn); xã Tây Phú (8 căn); xã Định Thành (3 căn); xã Vĩnh Trạch (3 căn); xã Vĩnh Phú (3 căn); xã Vĩnh Khánh (6 căn) và xã Phú Thuận (1 căn). Diện tích nhà từ 32 đến 65m2, đảm bảo tiêu chí “3 cứng”, tổng kinh phí xây dựng 3,6 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang tài trợ gần 2 tỷ đồng (40 triệu đồng/căn), phần còn lại do địa phương vận động hỗ trợ và gia đình đối ứng thêm.

Công tác dân vận thật sự hiệu quả sẽ góp phần quan trọng vào việc động viên, phát động quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương, như: Đóng góp xây dựng công trình giao thông nông thôn; cất nhà, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên, hội viên và người nghèo… Xã Phú Thuận là một trong những địa phương điển hình. 3 năm qua, xã xây dựng 5 cây cầu, tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng, hơn 950 ngày công. Đồng thời, vận động 250 triệu đồng để sửa chữa 3 cây cầu.

Để làm được điều này, UBMTTQVN xã Phú Thuận tham mưu Thường trực Đảng ủy phối hợp UBND xã Phú Thuận tổ chức vận động quỹ xây dựng cầu ở ấp Hòa Tây A và Hòa Tây B, được 520 triệu đồng. “Những kết quả đạt được trong xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn đến từ sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, địa phương rất quan tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch khoản thu chi, thông báo danh sách người đóng góp trên hệ thống truyền thanh xã. Tất cả tạo lòng tin trong nhân dân, khuyến khích họ ra sức đóng góp vì sự phát triển của địa phương” - Bí thư Đảng ủy xã Phú Thuận Nguyễn Quốc Khánh thông tin.

Thời gian tới, hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

PHƯƠNG LAN