Thoại Sơn thi đua xây dựng chi, đảng bộ cơ sở “bốn tốt”

12/07/2023 - 06:35

 - Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn (tỉnh An Giang) phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, giai đoạn 2023 - 2025, với các nội dung: Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ huyện Thoại Sơn có 56 chi, đảng bộ cơ sở, gồm 34 chi bộ cơ sở, 22 Đảng bộ cơ sở. Đảng bộ huyện có 4.579 đảng viên, chiếm tỷ lệ 2,80% dân số (đảng viên chính thức 4.463 đồng chí). Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”. Nên phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” sẽ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ huyện, phát triển nhiều mô hình tốt, cách làm hay, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều, thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Thoại Sơn đã cụ thể hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của huyện, tập trung lãnh, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, gắn với xây dựng tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năm 2021 - 2022, Đảng bộ huyện được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trên 96% hàng năm.

Thoại Sơn ký kết giao ước thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, giai đoạn 2023 - 2025

Luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điển hình như: Tập thể cán bộ, đảng viên xã Phú Thuận (huyện Thoại Sơn) tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng theo quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, nhất là đối với người đứng đầu.

Đảng ủy xã Phú Thuận còn tăng cường chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Qua đó, nâng cao nhận thức của cấp ủy, đảng viên về mục đích, vai trò của sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

“Đảng ủy xã Phú Thuận luôn chú trọng phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, qua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, Đảng bộ đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra hàng năm; tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vượt trước lộ trình.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đề ra giải pháp: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về tính tiên phong, gương mẫu; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; có hình thức khen thưởng và xử lý nghiêm các vi phạm trong vấn đề nêu gương” - Bí thư Đảng ủy xã Phú Thuận Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ.

Đảng bộ xã Vọng Đông hiện có 12 chi bộ trực thuộc. Xã tập trung phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị liên quan gắn với nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng…

Gắn việc học tập và làm theo gương Bác với hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, năm 2022, huyện Thoại Sơn đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng 6,66%, thu nhập bình quân đầu người 68 triệu đồng/năm. Các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn được tiến hành đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực, thúc đẩy sản xuất, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy hàng năm. Các công trình giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, 77,6% số trường học đạt chuẩn quốc gia; công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo…

 “Để phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”,“Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023 - 2025 thiết thực, hiệu quả, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký thi đua, thực hiện “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” của địa phương, đơn vị mình; đồng thời, ra sức thi đua, hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra” - Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều nhấn mạnh.

PHƯƠNG LAN