Thời tiết ngày 21/10: Bắc Bộ, Trung Trung Bộ có mưa rào và dông

21/10/2022 - 08:16

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/10, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam từ chiều 21/10 đến hết ngày 22/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, sáng 21/10,  trạm đảo Bạch Long Vỹ và huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Ngày và đêm 21/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ), gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 2-3 m. Từ đêm 21/10, gió giảm dần. Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m. Từ đêm 21/10, gió giảm dần.

Ngày và đêm 22/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-4 m. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển từ 1,5-3 m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Một số khu vực nhà dân tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) vào ngày 20/10 vẫn còn ngập sâu trong nước. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Theo LÊ PHÚ (Báo Tin Tức)