Thời tiết ngày 29-10: Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa to

29/10/2021 - 07:52

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên từ ngày 29-10 đến ngày 31-10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa dự báo: Từ ngày 29 - 31/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 180mm, Nghệ An đến Quảng Bình phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm, từ Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm 27/10 đến đêm 28/10, khu vực từ Nghệ An đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/10 đến 3 giờ ngày 29/10) như: Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 348,8mm, Kiến Giang (Quảng Bình) 266,2mm, Triệu Ái (Quảng Trị) 199mm, Phú An (Thừa Thiên Huế) 213,4mm. Ngày và đêm 28/10, ở phía Đông Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 28/10 đến 3 giờ ngày 29/10) như: Sảng Mộc (Thái Nguyên) 71.1mm, Liên Bảo (Vĩnh Phúc) 62,4mm, An Khánh (Hà Nội) 63mm,…

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa to.

Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Nam Sơn La-Hòa Bình cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông, riêng Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng phía Nam 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Nam) nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo LÊ PHÚ (Báo Tin Tức)