Thông tin mới nhất về trường hợp tử vong do viêm não mô cầu tại Phú Quốc

21/03/2026 - 15:52

 - Chiều 21/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết, trường hợp bệnh nhân nữ, 11 tuổi, sống tại khu phố 10, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tử vong vừa qua dương tính với vi khuẩn não mô cầu (type B).

Đây là trường hợp mắc bệnh viêm não mô cầu ghi nhận đơn lẻ (là trường hợp bệnh tản phát), chưa ghi nhận, phát hiện được các yếu tố liên quan về dịch tễ (nguồn lây) và có diễn biến nhanh, trở nặng gây tử vong do yếu tố gia đình chủ quan đưa đến bệnh viện trễ, bệnh nhân đã vào trình trạng sốc, tiên lượng nặng.

Hiện, chưa ghi nhận thêm ca bệnh tương tự trong cộng đồng. Tuy nhiên, không thể chủ quan vì nguy cơ lây lan có thể xảy ra nếu không kiểm soát tốt các trường hợp tiếp xúc gần.

Tử vong do nhiễm vi khuẩn gây viêm não mô cầu (Type B)

Trước đó, lúc 6 giờ, ngày 16/3/2026, Trung tâm Y tế Phú Quốc tiếp nhận khám, điều trị một trường hợp bệnh nhân nữ, 11 tuổi, sống tại khu phố 10, đặc khu Phú Quốc, với tình trạng sốc nhiễm trùng, nổi ban toàn thân, tiền sử tiêm ngừa không rõ.

Trong vòng 2 tuần trước khi mắc bệnh, bệnh nhân chỉ đi học rồi về nhà, chưa ghi nhận thông tin tiếp xúc với người mắc bệnh viêm não mô cầu trước đó hoặc từ những người xung quanh.

Qua thăm khám và lấy mẫu xét nghiệm, Trung tâm Y tế Phú Quốc chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh viêm não mô cầu và xử trí chống sốc, điều trị nhiễm trùng theo phác đồ của Bộ Y tế và báo cáo về Sở Y tế, các cơ quan liên quan.

Tuy nhiên, do bệnh diễn biến nhanh, bệnh cảnh lâm sàng thể tối cấp và thời gian nhập viện trễ, bệnh nhân được tiên lượng nặng và khả năng tử vong cao. Sau khi được giải thích, gia đình xin cho bệnh nhân về vào lúc 15 giờ cùng ngày 16/3/2026 và đã tử vong.

Bệnh nhân được lấy mẫu máu gửi Viện Pasteu TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm. Kết quả trả về lúc 14 giờ 27 phút, ngày 18/3/2026: Dương tính với vi khuẩn não mô cầu (type B).

Bác sĩ chuyên khoa II Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang làm việc với Trung tâm Y tế Phú Quốc ngày 21/3. Ảnh: HẠNH CHÂU

Theo người nhà bệnh nhân, trước khi nhập viện 9 giờ, bệnh nhân có sốt, mệt mỏi, đau đầu, người nhà nghĩ là sốt thông thường. Đến khi phát hiện bé sốt, nổi ban khắp người (trước nhập viện 1 giờ) kèm tím tái khó thở, gia đình đã đưa bé nhập viện.

Trước tình hình đó, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Y tế Phú Quốc khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý trường hợp mắc viêm não mô cầu tản phát, điều tra, lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần để theo dõi sức khỏe và hướng dẫn uống kháng sinh dự phòng, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Xác minh truy vết, xử lý ổ dịch

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Trung tâm Y tế Phú Quốc xác minh thông tin nơi ở và trường học của bệnh nhân. Tổ chức điều tra dịch tễ, khoanh vùng, xác định các trường hợp tiếp xúc gần. Lập danh sách những người tiếp xúc gần và theo dõi tình trạng sức khỏe trong vòng 10 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối, phổ biến cho những người tiếp xúc gần tự theo dõi, phát hiện sớm các triệu chứng của bệnh, đặc biệt là sốt và thông báo ngay cho cán bộ y tế. Lấy mẫu bệnh phẩm (mẫu máu) của bệnh nhân gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm và đã có kết quả xác định nhiễm vi khuẩn gây viêm não mô cầu (type B).

Các nhân viên y tế trong ca trực ngày 18/3/2026 có tiếp xúc thăm khám trực tiếp với bệnh nhân đã sử dụng kháng sinh dự phòng ngừa lây bệnh.

Những trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp tử vong và trường hợp mắc viêm não mô cầu đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt thành phố Hồ Chí Minh đã được y tế địa phương hướng dẫn uống khánh sinh dự phòng tại nơi sinh sống của người bệnh là 53/53 người đạt tỷ lệ 100%. Và tại nơi học cùng lớp của bệnh nhân là 36/36 học sinh được uống kháng sinh dự phòng đạt tỷ lệ 100%, cùng với 50 giáo viên, người lao động và 877 học sinh khác tại trường đã được uống kháng sinh dự phòng theo hướng dẫn của ngành y tế.

Qua công tác theo dõi, giám sát người tiếp xúc gần, ghi nhận một trường hợp là bạn học cùng lớp có triệu chứng bệnh viêm não mô cầu và hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới (TP. Hồ Chí Minh) với tình trạng sức khoẻ ổn định, tiên lượng khả năng phục hồi tốt.

Các học sinh khác và giáo viên từng tiếp xúc với bệnh nhân đang được theo dõi sức khỏe tại Phú Quốc, hiện chưa ghi nhận dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

Đồng thời, chưa ghi nhận các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khác trong gia đình và khu vực sinh sống của bệnh nhân. Sở Y tế đã đề nghị hỗ trợ nhân lực từ cơ quan chuyên môn tuyến trên, nhằm tăng cường và đảm bảo công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn Phú Quốc trong thời gian tới trước tình hình diễn biến của bệnh viêm não mô cầu.

Khuyến cáo của ngành Y tế

Ngày 21/3, bác sĩ chuyên khoa II Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang làm việc với Trung tâm Y tế Phú Quốc và chỉ đạo tiếp tục tăng cường giám sát dịch tễ, nâng cao năng lực phát hiện và xử lý, đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh viêm não mô cầu theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Đề nghị tuyên truyền người dân không nên tin vào những thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng gây tâm lý hoang mang, lo sợ, ảnh hưởng đến đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu Phú Quốc nói riêng và địa bàn toàn tỉnh nói chung.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Quốc báo cáo công tác chuyên môn xử lý ổ dịch. Ảnh: HẠNH CHÂU

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Quốc cho biết, đơn vị đã tổ chức phun khử khuẩn tại khu nhà trọ, lớp học và các khu vực khám, chữa bệnh và khu vực khác có liên quan, khuyến khích những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trong thời gian theo dõi sức khoẻ, hướng dẫn vệ sinh nơi ở thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo Sở Y tế, bệnh viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nhóm B do vi khuẩn gây ra, lây truyền theo đường hô hấp, thường gặp ở lứa tuổi trẻ và có khả năng gây thành dịch. Bệnh thường để lại di chứng thần kinh với tỷ lệ từ 10 - 20%; tỷ lệ tử vong có thể từ 8 - 15%. Trong cộng đồng, tỷ lệ người lành mang vi trùng khoảng 5% - 25%. Bệnh thường xảy ra ở nơi tập trung đông người (nhà trẻ, trường học, ký túc xá, doanh trại...), người bị suy giảm miễn dịch...

Tại nước ta, bệnh viêm não mô cầu là bệnh lưu hành và được ghi nhận rải rác tại nhiều địa phương, hay gặp vào mùa đông - xuân. Dấu hiệu các trường hợp nghi mắc bệnh: Sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, cổ cứng, mệt mỏi, lơ mơ, có thể xuất hiện ban xuất huyết hình sao hoặc biểu hiện sốc nhiễm khuẩn, có yếu tố tiếp xúc với người mắc bệnh trước đó và chẩn đoán xác định mắc bệnh khi có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) từ dịch não tủy, hoặc máu, hoặc dịch từ ban.

Sở Y tế An Giang khuyến cáo các biện pháp phòng và điều trị bệnh: Hạn chế việc tụ tập đông người, hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân, người nghi ngờ mắc bệnh; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở, nơi học và làm việc; súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường; đeo khẩu trang khi bị viêm đường hô hấp; ăn uống đủ chất dinh dưỡng, luyện tập, nâng cao thể trạng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất. Ưu tiên uống kháng sinh dự phòng đối với những trường hợp trong ổ dịch. Tiêm vắc xin ngừa bệnh do não mô theo lịch khuyến cáo của Bộ Y tế.

Bệnh có thể điều trị và phục hồi tốt nếu được phát hiện sớm và đưa đến cơ sở y tế ngay khi có những dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh ban đầu.

HẠNH CHÂU