Thu hoạch 3 tấn hành lá xen canh với hoa Tết

08/01/2024 - 15:02

 - Xuất phát từ lấy ngắn nuôi dài và tạo việc làm cho người dân nhàn rỗi, tận dụng mặt đất còn trống (7/20 công đất trồng hoa), ông Phan Minh Mẫn, chủ trại hoa Tám Mẫn (tổ 11, khóm Hoà Phú 3, thị trấn An Châu (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã trồng xen canh hành lá với hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thu hoạch hành lá

Ông Phan Minh Mẫn cân hành lá để giao bạn hàng

Lao động nhàn rỗi tham gia thu hoạch hành lá trong những ngày gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Sau 50 ngày xuống giống và chăm sóc, ông Mẫn thu hoạch ước được 3 tấn (3.000kg) hành lá thành phẩm, bán giá 10.000 đồng/1kg cho bạn hàng. “Do thị trường không ổn định, nên lãi không được cao, nhưng bù lại, gia đình tôi đã có thêm thu nhập và tạo được việc cho người dân địa phương…”- ông Mẫn cho biết.

Tin, ảnh: THANH HÙNG