Thu hút đầu tư phát triển du lịch

22/10/2018 - 06:31

 - Để tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư (ĐT) cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch (DL) tại các khu, điểm DL trọng điểm, An Giang đã, đang tập trung lập quy hoạch xây dựng, ĐT kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất thiết yếu tại các khu di tích, điểm DL. Qua đó, kết nối, hình thành các tuyến DL trong tỉnh với các tỉnh, thành khác, làm cơ sở kêu gọi ĐT phát triển DL.

Theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và ĐT Phạm Thành Nhơn, từ tháng 7-2017 đến nay, tỉnh đã tập trung bố trí vốn ngân sách Nhà nước để ĐT hạ tầng thiết yếu, kêu gọi ĐT phát triển dịch vụ để hình thành một số tuyến DL địa phương.

Cụ thể, giai đoạn 2016-2020, ngân sách Nhà nước tập trung vốn ĐT các lĩnh vực hạ tầng giao thông, các khu DL trên địa bàn tỉnh trên 4.600 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 2.182 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ 810 tỷ đồng, ngân sách Trung ương 1.644 tỷ đồng).

Trong đó, trên 250 tỷ đồng ĐT xây dựng hạ tầng các khu di tích, điểm, khu DL gắn với các loại hình DL tâm linh, tham quan, tìm hiểu lịch sử (Khu DL núi Sập, KDL Soài So, Khu DL núi Cấm; tuyến tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông, đường lên đỉnh núi Sam, đường vòng Công viên văn hóa núi Sam kết hợp bãi đậu xe (TP. Châu Đốc)… còn lại ĐT hạ tầng giao thông để kết nối các khu, điểm DL phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1954 ngày 21-6-2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về kêu gọi ĐT phát triển hạ tầng DL tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thu hút 10 dự án ĐT lĩnh vực DL. Trong đó, có 3 dự án nhà hàng, khách sạn phục vụ DL và 7 dự án DL, với tổng vốn đăng ký ĐT trên 3.700 tỷ đồng.

Hiện có 7 dự án đang triển khai các thủ tục hành chính có liên quan để khởi công, với tổng vốn đăng ký ĐT trên 3.550 tỷ đồng; 1 dự án đang triển khai thực hiện, vốn ĐT 140 tỷ đồng; 1 dự án vốn ĐT trên 27 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Thu hút đầu tư phát triển du lịch

Ảnh: T.H

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và ĐT đã trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương ĐT các dự án có quy mô lớn, như: ý tưởng quy hoạch tổng thể xã Mỹ Hòa Hưng (không bao gồm cồn Phó Ba) quy mô 1.400ha, tổng vốn dự kiến 44.300 tỷ đồng; Khu đô thị Mỹ Khánh, quy mô 315ha, vốn dự kiến 11.600 tỷ đồng và Khu DL sân golf hồ Tà Lọt (Khu DL núi Cấm), quy mô 600ha, tổng vốn dự kiến 6.900 tỷ đồng; dự án ĐT khách sạn The Grandeur tại TP. Châu Đốc, đạt chuẩn 4-5 sao, tổng vốn ĐT dự kiến 774 tỷ đồng; Khu DL sinh thái rừng tràm Trà Sư, với diện tích cảnh quan rừng 159ha, tổng vốn dự kiến 130 tỷ đồng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thu hút ĐT phát triển hạ tầng DL còn không ít khó khăn, như: công tác tạo quỹ đất sạch để thu hút ĐT; việc ĐT kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển DL còn hạn chế; cơ chế, chính sách thu hút ĐTvào lĩnh vực DL vừa mới ban hành. Một trong những vấn đề đáng quan tâm là chưa thật sự có nhiều nhà ĐT lớn “chú ý”, nghiên cứu thực hiện các dự án phát triển DL. Mặt khác, do cơ chế tài chính về đất đai địa phương còn bất cập…

Do đó, để đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra: “Phát triển DL thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh”, thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, như: quy hoạch chi tiết 8 phân khu chức năng (tỷ lệ 1/500) theo Quyết định số 2098 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể Khu DL quốc gia núi Sam tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 2646 của Bộ Văn hóa - Thể thao và DL về việc công nhận Khu DL quốc gia núi Sam.

Thu hút đầu tư phát triển du lịch

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch ĐT công hàng năm; triển khai các nội dung về tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn; sử dụng một phần dự phòng hoặc vượt thu xổ số kiến thiết để trình cấp thẩm quyền bố trí cho các dự án ĐT công liên quan đến phát triển hạ tầng DL. Đồng thời, triển khai, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách hỗ trợ ĐT phát triển DL (vốn bố trí khoảng 80 tỷ đồng cho giai đoạn 2018-2023) theo Nghị quyết số 19 của HĐND tỉnh ngày 19-7-2018.

Mặt khác, lập đoàn công tác đến các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, có thế mạnh về ĐT phát triển DL để mời gọi ĐT. Tích cực tạo điều kiện, hỗ trợ các nhà ĐT về thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách để sớm đưa dự án đã được quyết định chủ trương ĐT vào hoạt động…

Thông qua các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: đến năm 2020, An Giang có ít nhất 1 khu văn hóa tâm linh hỗn hợp quy mô lớn; có nhà hàng, khách sạn đạt chuẩn 3-4 sao; có các khu vui chơi, giải trí quy mô vừa; có các trung tâm mua sắm hiện đại; có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông hiện đại; có mạng wifi được phủ sóng tại các khu, điểm DL trung tâm để phục vụ du khách.

Đến năm 2025, có thêm ít nhất 1 Khu DL văn hóa tâm linh hỗn hợp quy mô lớn; có nhà hàng, khách sạn đạt chuẩn 5 sao; có các khu vui chơi, giải trí quy mô lớn tại các khu DL trọng điểm và các thành phố lớn như: Long Xuyên, Châu Đốc.

THU THẢO