Thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội

17/08/2023 - 07:17

 - Nhằm nâng cao năng lực chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Đông Xuyên phối hợp phường Mỹ Hòa, Mỹ Long và xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức hội”. Hoạt động thu hút nhiều ý kiến đóng góp hay.

Cần có nhiều mô hình hay thu hút phụ nữ tham gia tổ, hội

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khóm Đông Thành (phường Đông Xuyên) Võ Thanh Trúc cho biết: “Công tác tập hợp, phát triển hội viên là chỉ tiêu quan trọng được chi hội quan tâm. Đến nay, chi hội phát triển 456 hội viên; đang quản lý mô hình “Tổ tiết kiệm xoay vòng vốn”, giúp các chị mỗi tháng 12,5 triệu đồng.

Qua đó, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ tổ chức hội, tăng cường đoàn kết các tầng lớp phụ nữ. Cùng với đó, chi hội nắm chắc số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên chưa tham gia tổ chức hội, để có biện pháp tập hợp phù hợp.

Đồng thời, luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cải tiến hình thức sinh hoạt phù hợp nhu cầu, nguyện vọng từng nhóm đối tượng phụ nữ. Tăng cường nói chuyện chuyên đề, câu lạc bộ, tham quan, trao đổi kinh nghiệm, văn hóa thể thao...”.

Kinh nghiệm của chị Nguyễn Thị Hồng Tươi (Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khóm 6, phường Mỹ Long) là phải chỉ ra quyền lợi thiết thực cho chị em khi tham gia tổ chức hội. Khóm 6 có 17 tổ dân phố, thành lập được 17 tổ phụ nữ, 632 hội viên, đa số chị em đều nhiệt tình và tâm huyết với công tác hội.

“Tôi luôn cố gắng xây dựng hình ảnh người cán bộ hội có tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào. Khi tiếp xúc hội viên, tôi luôn chân thành lắng nghe ý kiến, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của họ. Vấn đề nào vượt khả năng, tôi ghi nhận, kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết. Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, Chi hội Phụ nữ khóm 6 xây dựng tốt mô hình “Tổ nói không với rác thải nhựa”, chương trình “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương”; vận động 65 phần quà/năm hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; góp vốn xoay vòng giúp 12 hội viên làm ăn, giúp 42 hội viên vay 1,2 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình” - chị Nguyễn Thị Hồng Tươi chia sẻ.

Đóng góp giải pháp giúp công tác hội phát triển hơn trong thời gian tới, chị Tươi nhấn mạnh, cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa chi hội trưởng và hội viên. Cán bộ hội cần tâm huyết với hội, yêu nghề, có lối sống giản dị, gần gũi. Khi tạo được sự tin yêu, uy tín, sẽ thuận lợi trong công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên. Ngoài ra, cán bộ phụ nữ cần tự trau dồi và tham gia đầy đủ các buổi tập huấn để cập nhật kiến thức, nâng cao hiểu biết của phụ nữ trong thời đại mới.

Chị Võ Thanh Trúc đóng góp thêm: “Chi hội cần thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng và có định hướng sinh hoạt cụ thể cho hội viên. Đồng thời, mạnh dạn thay đổi mô hình không hiệu quả; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ hoạt động hiệu quả”.

Theo Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Xuyên Võ Thị Huệ Thanh, thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội LHPN TP. Long Xuyên về chủ đề năm 2023 “Tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở”, Hội LHPN phường Đông Xuyên, Mỹ Long, Mỹ Hòa và xã Mỹ Hòa Hưng đều xác định mục tiêu chung là tập trung hoạt động hướng về chi hội, tổ hội phụ nữ, nâng cao năng lực cho chi hội trưởng, tổ trưởng tổ phụ nữ.

Bởi các chị là những người gần với hội viên, hiểu rõ hội viên nhất, là đội ngũ trực tiếp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đến với từng đối tượng phụ nữ tại địa bàn dân cư.

Do vậy, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, từng chi hội cần xác định giải pháp tập trung phát triển hội viên đạt trên 60% theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, xác định vấn đề phát sinh cần hỗ trợ. Đề xuất mô hình hay thu hút hội viên tham gia vào tổ chức hội. Cùng với đó là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên tại địa bàn dân cư; tăng cường vai trò cầu nối giữa chính quyền địa phương và hội viên...

Bên cạnh các giải pháp tập hợp phụ nữ nông dân, công nhân, lao động tự do... cần đề xuất thêm mô hình, cách làm hay để tập hợp phụ nữ tôn giáo tham gia vào tổ chức hội. Điển hình như chi hội trưởng phụ nữ các ấp của xã Mỹ Hòa Hưng thành công vận động phụ nữ tôn giáo duy trì mô hình “Tổ phụ nữ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sống tốt đời đẹp đạo”.

NGỌC GIANG