
Chị Nguyễn Phượng Thư (giữa) cùng chính quyền địa phương khởi công xây nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Núi Cấm. Ảnh: MI NI
Gắn hoạt động với nhu cầu thực tế
Là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Ủy ban nhân dân tỉnh, chị Nguyễn Phượng Thư có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực trong triển khai phong trào thanh niên năm 2026, nhất là trong Tháng Thanh niên. Phụ trách công tác Đoàn trong khối cơ quan nhà nước, chị luôn xác định các hoạt động phải hướng mạnh về cơ sở, gắn với nhu cầu thực tế của người dân và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên. “Mỗi công trình, phần việc của thanh niên không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng mà còn là môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện trách nhiệm, tinh thần sẻ chia và cống hiến”, chị Thư nói.
Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 tại xã Cù Lao Giêng, chị Thư chỉ đạo thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực như trao nhà nhân ái, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, tặng quà gia đình chính sách, trao học bổng, xe đạp cho học sinh khó khăn, thực hiện công trình thắp sáng đường quê, sửa chữa thiết bị điện cho hộ nghèo, xây dựng mô hình thư viện lưu động cho thiếu nhi… Tổng trị giá các công trình, phần việc hơn 150 triệu đồng.
Nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai đồng bộ như hiến máu tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, khám bệnh miễn phí cho người dân vùng khó khăn, thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng nhà thanh niên, nhà nhân ái, tổ chức hành trình về nguồn và chăm lo người cao tuổi tại cơ sở dưỡng lão… Anh Lê Trần Anh Tú - Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cho biết: “Chị Thư luôn chủ động kết nối và tạo điều kiện để các đơn vị trực thuộc phát huy thế mạnh trong từng hoạt động. Đồng thời, định hướng để các cơ sở Đoàn triển khai hoạt động thiết thực, phù hợp với chuyên môn của từng đơn vị”.
Không chỉ tập trung vào công tác tình nguyện, chị Thư còn chú trọng xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu giữa các cơ sở Đoàn trực thuộc. Theo chị, những sân chơi bổ ích sẽ góp phần tăng tính gắn kết, phát huy tinh thần đoàn kết và sức trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác xã hội.
Sâu sát với thanh niên cơ sở
Anh Nguyễn Minh Trạng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh được đánh giá là cán bộ Đoàn năng nổ, trách nhiệm, luôn sâu sát với cơ sở và các hoạt động thanh niên. Trong quá trình công tác, anh cùng tập thể tham mưu xây dựng nhiều kế hoạch, báo cáo chuyên đề phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng công an. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo bằng nhiều hình thức như tọa đàm, diễn đàn, sân chơi tìm hiểu pháp luật, phát tờ rơi, truyền thông trên mạng xã hội…
Từ năm 2025 đến nay, anh Trạng tham mưu tổ chức 350 cuộc tuyên truyền pháp luật với hơn 13.473 lượt người tham dự; phát hơn 20.000 tờ rơi và 15.000 chiếc quạt nhựa in nội dung tuyên truyền về tác hại ma túy, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy… cho học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức 732 lượt chiếu phim, video, clip tuyên truyền pháp luật tại các điểm tiếp dân với hơn 40.000 lượt người xem, nghe.
Anh Trạng còn tham gia triển khai nhiều chương trình cảm hóa, hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; kết hợp tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm nhằm giúp thanh niên ổn định cuộc sống. Anh Trạng chia sẻ: “Điều quan trọng trong công tác Đoàn là phải tạo được sự gần gũi để thanh niên tin tưởng, chia sẻ và thay đổi nhận thức. Khi thanh niên được quan tâm, hỗ trợ đúng lúc thì các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sẽ đạt hiệu quả tốt hơn, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở”.
Cùng với tuổi trẻ Công an tỉnh, anh Trạng tích cực triển khai phong trào thanh niên tình nguyện gắn với chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06. Kết quả, hỗ trợ người dân nộp hàng ngàn hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực căn cước, cư trú; cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 và hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Anh còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như xuân biên cương, phiên chợ 0 đồng, tiếp sức mùa thi, hành quân xanh… hỗ trợ người dân vùng thiên tai, xây dựng “Ngôi nhà 19/8”, tham gia phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí vận động hơn 8 tỷ đồng.
MI NI