
Anh Trần Ngọc Diển (bên phải) đến thăm vườn mít của anh Huỳnh Nhân Trung. Ảnh: THANH TIẾN
Dẫn chúng tôi tham quan vườn mít đang cho trái, anh Huỳnh Nhân Trung - nông dân ấp Long Bình tỏ ra khá lạc quan. Trên diện tích 3 công đất, anh trồng 300 gốc mít và đang bước vào vụ thu hoạch thứ hai. “Tôi trồng vườn mít này chưa đến 3 năm, nhưng đã có thu hoạch. Vụ đầu tiên, mỗi cây mít cho năng suất 3 - 4 trái, mỗi trái hơn 10kg. Sau khi trừ chi phí, tôi thu lãi khoảng 140 triệu đồng. Nếu trồng lúa trên diện tích 3 công đất, nguồn thu sẽ không thể đạt đến mức này”, anh Trung nói.
Theo anh Trung, việc trồng mít khá nhẹ công chăm sóc, người trồng chỉ vất vả thời kỳ đầu. Khi mít bắt đầu cho trái, canh tác sẽ nhàn hơn. Nhưng điều làm nông dân thích nhất chính là thời gian giữa các cữ thu hoạch chỉ cách nhau 7 ngày. Thương lái tự hái mít, cân ký rồi trả tiền nên nông dân có thu nhập đều đặn để trang trải cuộc sống. Hiện nay, anh Trung đang canh tác 2 giống mít Thái và mít đỏ. Mức giá hiện tại là 15.000 đồng/kg nên anh khá lạc quan. Anh dự định sẽ xử lý đợt trái tiếp theo, chủ yếu canh đúng thời điểm Tết Nguyên đán bởi mức giá khá cao.
Đưa tay chạm vào từng trái mít lủng lẳng trên cành, anh Trung nói: “Giờ nông dân có đất canh tác ít và gần đường giao thông đều muốn chuyển đổi sang cây trồng phù hợp. Đất ruộng ít, thu nhập từ trồng lúa chẳng được bao nhiêu. Không riêng tôi, nhiều người khác trong ấp cũng muốn chuyển đổi cây trồng để có nguồn thu tốt hơn”.
Nhận thấy nhu cầu và hiệu quả thực tế của mô hình canh tác vườn, Hội Nông dân xã Thạnh Mỹ Tây vận động nông dân tham gia tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng vườn với 14 thành viên. Đây là nơi nông dân canh tác vườn trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kỹ thuật, nắm bắt giá thị trường để bảo đảm lợi nhuận.
Anh Trần Ngọc Diển - Tổ trưởng Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng vườn xã Thạnh Mỹ Tây thông tin: “Việc thành lập tổ hội giúp chúng tôi có cơ sở trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm trồng vườn hiệu quả hơn. Về lâu dài, chúng tôi mong muốn được Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây hỗ trợ về vốn bằng hình thức cho vay phù hợp để thành viên mở rộng diện tích canh tác”.
Theo lời anh Diển, nhiều nông dân có nhu cầu chuyển đổi cây trồng nhưng nguồn vốn hạn chế nên không thực hiện được. Ngoài ra, họ cũng mong muốn địa phương hỗ trợ thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã làm đầu mối thu gom sản phẩm của nông dân bán lại cho doanh nghiệp. “Nếu có người đại diện thu gom rồi cung cấp cho cơ sở chế biến, doanh nghiệp, nông dân sẽ bán được giá tốt hơn. Hiện nay, dù cây mít cho hiệu quả kinh tế khá nhưng chúng tôi phải qua nhiều khâu trung gian, dẫn đến việc bị ép giá. Sau quá trình sáp nhập, ấp Long Bình hiện nay có hơn 100ha vườn nên việc hỗ trợ nông dân về đầu ra là rất cần thiết”, anh Diển nói.
Với vai trò của mình, anh Diển xác định sẽ tiếp tục vận động người dân cùng tham gia sinh hoạt tổ hội để nâng cao kỹ thuật, điều kiện canh tác tốt hơn, mở rộng diện tích canh tác vườn khi có điều kiện. Khi vận động nông dân thành lập Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng vườn xã Thạnh Mỹ Tây, Hội Nông dân xã dự định đề xuất quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh hỗ trợ vốn. Đồng thời, vận động người dân thực hiện các mô hình canh tác ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng phù hợp.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh Mỹ Tây Nguyễn Văn Son cho biết: “Về lâu dài, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân tham gia các mô hình kinh tế tập thể, bảo đảm quyền lợi tốt hơn khi đưa nông sản ra thị trường. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động nông dân tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy hoạch địa phương, nhất là hỗ trợ liên kết với doanh nghiệp, thực hiện mong muốn làm giàu trên chính quê hương mình”.
THANH TIẾN