Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vaccine

30/11/2022 - 19:29

 - Tối 30/11, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vaccine. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại đầu cầu trụ sở Chính phủ với đầu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì tại điểm cầu An Giang

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì tại điểm cầu An Giang; cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước và  lãnh đạo HĐND, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh tham dự.

 Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, đến tháng 3/2022, Việt Nam đã có khoảng 220 triệu liều vaccine. Trong đó, chiếm đến gần 50% trong tổng số vaccine nhận được từ sự trợ giúp của COVAX và trên 30 nước cung cấp qua COVAX và qua kênh song phương, dưới nhiều hình thức đa dạng. Từ một nước có tỷ lệ tiêm chủng rất thấp, Việt Nam đã xoay chuyển tình thế, đạt kỳ tích “đi sau về trước” trong triển khai chiến lược vaccine, đến hết năm 2021, Việt Nam đã đạt trên 70% dân số được tiêm đủ liều cơ bản vaccine phòng COVID-19, về đích trước 6 tháng so với mục tiêu WHO khuyến cáo; tháng 3/2022, Việt Nam trở thành một trong 6 quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới, tạo nền tảng quan trọng để kiểm soát dịch bệnh.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ  Phạm Minh Chính cho rằng, thành công của công tác ngoại giao vaccine có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt. Qua đó, ghi nhận và đánh giá cao ngành ngoại giao đã góp phần quan trọng thành công vào chiến dịch phòng, chống dịch COVID-19 của đất nước. "Nhờ kiểm soát được dịch bệnh, nên kinh tế vĩ mô ổn định, nước ta đã kiểm soát được lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, thu ngân sách vượt thu so kế hoạch, đáp ứng thị trường lao động… Đặc biệt, đã ổn định được chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác đối ngoại được tăng cường, quốc phòng- an ninh được giữ vững, đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực như ngày hôm nay. Đạt được kết quả đó nhờ Chính phủ đề ra chiến lược vaccine phù hợp, đúng đắn và hiệu quả, vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe an toàn tính mạng người dân..."- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng lưu ý, đại dịch COVID-19 chưa chấm dứt, biến chủng liên tục, vaccine miễn dịch theo thời gian... dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp, nên không thể chủ quan lơ là, cần tiếp tục kiểm soát dịch bệnh. Do đó, phải tiếp tục ngoại giao vaccine, đẩy mạnh tiêm chủng, nhất là đối tượng nguy cơ cao, đẩy mạnh chuyên giao công nghệ sản xuất vaccine. Chính phủ giao Bộ ngoại giao tiếp tục xây dựng chương trình hành động ngoại giao kinh tế.

HẠNH CHÂU